Thế giới

Hơn 6.600 người Mỹ chết vì bệnh cúm

ClockThứ Năm, 23/01/2020 12:57
Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh cúm lần này là do một loại virus Victoria B đặc thù gây ra.

WHO ra chiến lược mới hỗ trợ chống lại đại dịch cúmThêm nhiều hành khách đổ bệnh trên các chuyến bay đến Philadelphia, Mỹ106 người Trung Quốc tử vong do bệnh cúm trong 2 tháng đầu năm 2018Mỹ: Dịch cúm trở nên trầm trọng, có thể kéo dài hàng tuần

Nhân viên y tế tiêm vắc xin cúm cho bệnh nhân. Ảnh: AP

Báo cáo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố mới đây cho biết, nước Mỹ đã có hơn 6.600 trường hợp tử vong do bị bệnh cúm và hàng ngàn người đang bị nhiễm căn bệnh này.

Theo báo cáo, hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh cúm lần này là do một loại virus Victoria B đặc thù gây ra, chiếm đến 56,7% tổng số người nhiễm bệnh và ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ em. 

Hiện tại Mỹ có đến 48 bang có người nhiễm bệnh và 32 bang có mức độ hoạt động của cúm cao. Mặc dù, sự lây lan của dịch cúm đã có dấu hiệu giảm bớt nhưng không thể dự đoán được nó có tiếp tục gia tăng trở lại hay không.

Đại diện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ nhận định, thực tế là mùa cúm năm nay (bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm ngoái) vẫn chưa kết thúc và có thể nước Mỹ phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng hơn.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top