ClockThứ Năm, 27/10/2016 20:58

Hơn 63 tỷ đồng xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương

TTH - Ngày 27/10, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, TP. Huế.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng cầu đi bộ rộng 4m, sàn lát gỗ lim với tổng diện tích 2.443m2; bến thuyền rộng 450m2; sân khấu biểu diễn ngoài trời 65m2; chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng và xây dựng bãi đỗ xe rộng 3.250m2; xây dựng hệ thống đường dạo nội bộ nối từ khu vực cầu Phú Xuân đến công trình nhà hàng Festival và đường đi bộ trong công viên Lý Tự Trọng; lắp đặt hệ thống điện chiếu và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu t­ư dự án là 63.625 triệu đồng. Thời gian thực hiện 2 năm (2016-2017).

Dự án sẽ tạo điểm nhấn đô thị, điểm trọng tâm để liên kết khu vực ven sông từ Cồn Hến đến cồn Dã Viên. Khai thác phát huy giá trị cảnh quan, không gian đô thị, môi trường và văn hóa lịch sử của sông Hương.

* UBND tỉnh cũng đã phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ hệ thống tường và cổng Tử Cấm Thành – Đại Nội Huế (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng.

Theo đó, dự án nhằm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới với quy mô đầu tư bảo tồn, tu bổ hệ thống tường thành phía nam dài 34,136m, cao 3,96m; tường thành phía bắc dài 34,075m, cao 4,02m; tường thành phía đông dài 30,825m, cao 4,02m; tường thành phía tây dài 30,72m, cao 3,962m; thân tường rộng 0,8m; mũ tường rộng 1m. Dự án cũng trùng tu, bảo tồn hệ thống cổng Văn Phòng, cổng Duyệt Thị Đường, cổng Gia Tường.

Khánh Trân - Gia Bảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top