ClockThứ Sáu, 31/01/2020 10:35

Hơn 7.700 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC

TTH.VN - Đó là thông tin được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 do UBND tỉnh tổ chức sáng 31/1 (mồng 7 Tết) tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Tây, TP. Huế.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động Tết trồng câyDựng nêu đón TếtTết trồng cây “rặt Huế”

Việc trồng cây xanh còn có ý nghĩa đến việc tôn tạo môi trường xanh – sạch – sáng để phát triển du lịch tại địa phương

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; cùng các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh.

Tết trồng cây năm nay với mục tiêu tăng cường quản lý bảo vệ rừng để gia tăng diện tích và cải thiện chất lượng rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế và mở rộng diện tích rừng ngập mặn, nhất là trồng rừng gỗ lớn để gia tăng giá trị kinh tế.

Bên cạnh đó, tăng cường trồng cây phân tán tại các khu công nghiệp, đường phố, trường học, vườn nhà… nhằm thay đổi cảnh quan môi trường thiên nhiên của các địa phương trong tỉnh, xứng tầm vùng đất có nhiều di sản văn hóa thế giới, với thiên nhiên đẹp, con người đẹp.

Theo thống kê, năm 2019, toàn tỉnh đã trồng hơn 5.100 ha và 0,6 triệu cây phân tán, độ che phủ rừng ở mức 57,34%. Năm 2020, bắt đầu thực hiện các nội dung Nghị quyết 54-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030 tầm nhìn 2045, xác định phát triển du lịch – dịch vụ là một trong bốn chương trình trọng điểm.

Vì thế, việc trồng cây xanh ở các điểm du lịch, khu di tích lịch sử còn có ý nghĩa đến việc tôn tạo môi trường xanh – sạch – sáng để phát triển du lịch tại địa phương.

Tin, ảnh: P.T

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long

Sáng 22/2, tại lăng hoàng đế Gia Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự, có lãnh đạo Tp. Huế và các sở ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long
Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 16/2, tại cồn Dã Viên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

TIN MỚI

Return to top