ClockThứ Năm, 07/11/2019 17:22

Hơn 80 sinh viên về địa bàn tuyên truyền, phòng ngừa sốt xuất huyết

TTH.VN - Ngày 7/11, hơn 84 sinh viên trường đại học Y dược, ĐH Huế nhân chuyến thực tập cơ sở đã phối hợp Trạm y tế xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà) tổ chức tuyên truyền, vận động thau vét bọ gậy, phòng ngừa sốt xuất huyết (SXH) ở xã Hương Vinh.

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến cơ sở, cộng đồng dân cư

Sinh viên kiểm tra, giám sát loăng quăng, bọ gậy ở xã Hương Vinh

Dịp này, các bạn sinh viên đã chia từng nhóm đến các thôn đang lưu hành dịch SXH như Thế lại Thương, La Kê, Triều Sơn Đông... kiểm tra, giám sát các chỉ số bọ gậy, vệ sinh môi trường, thu gom rác, các vật phế thải chứa nước ở khu vực; đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền vận động giúp người dân nâng cao nhận thức với thông điệp-Không có loăng quăng, bọ gậy là không có SXH.

Hiện nay, thị xã Hương Trà ghi nhận hơn 200 trường hợp mắc SXH; trong đó xã Hương Vinh gần đây xuất hiện 17 trường hợp. Đây là một trongnhững địa phương đang được cán bộ ngành y tế tăng cường giám sát phòng ngừa, khống chế SXH lây lan diện rộng.

Tin, ảnh: Minh Phái

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Return to top