Thế giới

Hơn 82.000 trẻ em Malaysia mắc COVID-19

ClockThứ Ba, 01/06/2021 09:40
Bộ trưởng Y tế Adham Baba ngày 31-5 cho biết Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 82.341 trẻ sơ sinh và trẻ em mắc COVID-19 cho tới nay.

COVID-19: Malaysia ban bố lệnh phong toả toàn quốc từ ngày 12/5Malaysia cho phép người dân tiêm đủ vaccine COVID-19 đi lại tự doLàn sóng COVID-19 mới kìm hãm sự phục hồi kinh tế của Đông Nam Á

Xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em ở thủ đô Kuala Lumpur, ngày 27-5 - Ảnh: AFP

Trong đó, có 19.851 trường hợp là trẻ em dưới 4 tuổi; 8.237 trường hợp nằm trong độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi; 26.851 trường hợp trẻ từ 7 đến 12 tuổi và nhiều nhất trẻ trong độ tuổi từ 13 tới 17 tuổi với 27.402 trường hợp.

Ông Adham cho biết không có trẻ em nào phải vào phòng chăm sóc tích cực (ICU).

Bày tỏ lo lắng về các con số trên, ông Adham khuyên các bậc cha mẹ và người giám hộ nên có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ trẻ em, chẳng hạn như tránh những nơi đông người.

Theo Đài CNA, quốc gia Đông Nam Á đang chống chọi với số ca bệnh gia tăng khi số ca mắc mới hằng ngày thậm chí cao hơn cả Ấn Độ nếu tính bình quân đầu người.

Malaysia ngày 31-5 ghi nhận 6.824 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số ca toàn quốc lên 572.357 ca.

Cùng ngày, Thủ tướng Muhyiddin Yassin công bố gói kích thích bổ sung trị giá 9,7 tỉ USD, đồng thời áp đặt các biện pháp phong tỏa chặt chẽ hơn trong tuần này để hạn chế lây lan COVID-19.

Theo đó, từ ngày 1-6, Malaysia phong tỏa nghiêm ngặt 2 tuần, chỉ lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thiết yếu là được phép hoạt động.

"Nếu không hành động quyết liệt, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước ta có thể sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ phải đối mặt với thảm họa", Thủ tướng Muhyiddin phát biểu trên truyền hình ngày 31-5.

Kể từ năm ngoái, Malaysia đã triển khai gói kích thích để giảm bớt tác động của đại dịch đối với nền kinh tế, bao gồm tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, trợ cấp lương cho người bị ảnh hưởng bởi phong tỏa và tăng cường hệ thống y tế.

Nền kinh tế Malaysia đang trên đà hồi phục trong quý đầu tiên trước khi số ca bệnh tăng đột biến. Ngân hàng trung ương nước này dự báo tăng trưởng có thể đạt 6-7,5% trong năm nay.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
Return to top