Thế giới

Honduras: biểu tình lớn chưa từng có để đòi Tổng thống từ chức

ClockThứ Bảy, 04/07/2015 21:19
TTH.VN - Hàng chục ngàn người Honduras đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Tegucigalpa ngày hôm qua (3/7) để yêu cầu Tổng thống Juan Orlando Hernandez từ chức trong cuộc biểu tình lớn chưa từng có đối với một nhà lãnh đạo của đất nước do các cáo buộc tham nhũng.

 

Ước tính có khoảng 60.000 người biểu tình, nhiều người trong số họ cầm đuốc, tham gia vào các cuộc biểu tình ồn ào tập trung trước dinh tổng thống, là cuộc biểu tình thứ 6 trong chuỗi các cuộc biểu tình diễn ra vào các buổi tối thứ 6 trong tuần.


Đám đông biểu tình tụ tập trước dinh Tổng thống ở Honduras - Ảnh: AP.

"Không để tham nhũng xảy ra thêm nữa, JOH hãy từ chức," người biểu tình kêu gọi, hô vang tên viết tắt của tổng thống Juan Orlando Hernandez trong những đám đông tụ tập giữa màn đêm.

Một liên minh các nhóm chính trị đối lập đang yêu cầu một cuộc điều tra độc lập đối với vụ bê bối tham nhũng trị giá 200 triệu USD tại Viện An sinh Xã hội Honduras (IHSS), khi cơ quan này chi trả quá định mức cho các công ty, trong đó có một số công ty do các quan chức của IHSS thành lập.

Các nhóm đối lập muốn một hội đồng công tố độc lập là những người nước ngoài, tương tự như một ủy ban do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã dẫn đầu cuộc điều tra về tham nhũng ở nước láng giềng Guatemala.

Tổng thống Hernandez trước đó đã thừa nhận chiến dịch tranh cử năm 2013 của ông có nhận khoản tiền trị giá 150 ngàn USD từ các công ty liên quan đến vụ bê bối này, nhưng nói rằng ông và đảng của ông không biết nguồn gốc xuất xứ của khoản tiền nói trên.  

 

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & Theguardian)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top