Thế giới

Hồng Kông: Biểu tình gia tăng cường độ đúng ngày quốc khánh Trung Quốc

ClockThứ Tư, 01/10/2014 11:10
TTH.VN - Các nhà hoạt động tại Hồng Kông hôm nay sẽ tiến hành điều mà họ gọi là cuộc biểu tình lớn nhất trong chiến dịch "Chiếm trung tâm" cho tới nay, đúng ngày Trung Quốc kỷ niệm quốc khánh 1/10.

Các đường phố tương đối yên tĩnh vào hôm qua, nhưng hàng nghìn người đã đổ tới các tại biểu tình sau khi trời tối.

Các nhà hoạt động sẽ tổ chức các cuộc biểu mà họ tin là lớn nhất vào hôm nay 1/10

 Đám đông biểu tình - gồm các sinh viên, những người ủng hộ phong trào "Chiếm trung tâm" và cả những người khác vốn giận dữ với sự đối phó của cảnh sát - cho biết họ tự tin về việc sẽ đẩy mạnh các cuộc biểu tình vào hôm nay.

"Tôi nghĩ rất đông người sẽ xuống đường, trên 100.000 người vào tối nay và sẽ tiếp tục trong ngày quốc khánh", Ed Chin, nhà hoạt động của phong trào "chiếm trung tâm", cho biết vào tối ngày 30/9.

"Chúng ta không sợ cảnh sát bạo động... Chúng ta sẽ không rời đi cho tới khi lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh từ chức", lãnh đạo nhóm sinh viên Lester Shum tuyên bố với đám đông.

Các cuộc biểu tình nổ ra hồi cuối tuần qua và hàng chục nghìn người đã chặn các khu vực của đặc khu hành chính trong vài ngày liên tiếp. Cảnh sát đã đáp trả đám đông bằng hơi cay. Cảnh sát sau đó rút lui và người biểu tình cũng giữ trật tự.
Cơn mưa vào đêm 30/9 không làm nản lòng người biểu tình
 
Người biểu tình xuống đường để phản đối các quy định bầu cử mới của Bắc Kinh. H.ọ yêu cầu chính phủ trung ương Trung Quốc rút lại các kế hoạch nhằm sắp xếp các ứng viên cho cuộc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông vào năm 2017.

Nhà lãnh đạo hiện thời, ông Lương Chấn Anh, đã kêu gọi người biểu tình giải tán, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với đặc khu hành chính.

Ông Lương đã bác bỏ lời kêu gọi của những người biểu tình nhằm từ chức. Hôm nay, ông Lương đã tham dự một bữa tiệc tại Hồng Kông kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc 1/10/1949-1/10/2014...

Giới chức đã hủy một màn bắn pháo hoa dự kiến diễn ra vào tối nay giờ địa phương để chào mừng quốc khánh.

Theo Dân Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top