Thế giới

Hong Kong: Người biểu tình lại đụng độ với cảnh sát ở Mong Kok

ClockThứ Năm, 06/11/2014 11:09
TTH.VN - Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh đầu giờ sáng 6/11, các vụ xung đột đã xảy ra tại địa điểm biểu tình “Chiếm Trung tâm” ở quận Mong Kok của Hong Kong, giữa cảnh sát và những người biểu tình.

Vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương (1 giờ sáng giờ Việt Nam), hàng chục người biểu tình tại một đoạn vỉa hè gần phố Portland đã xung đột với cảnh sát khi lực lượng an ninh tìm cách buộc họ quay trở lại địa điểm biểu tình.

Người biểu tình và cảnh sát Hong Kong bên ngoài khu cơ quan chính quyền. (Nguồn: Getty Images)


Hàng chục người biểu tình đã bị cảnh sát khuất phục và đẩy ngã xuống đất. Cuộc đối đầu tiếp tục diễn ra trong một lúc, nhưng hiện chưa rõ có ai bị bắt giữ hay không.

Trước đó, trong đêm 5/11, hàng trăm người đeo mặt nạ Guy Fawkes đã tuần hành tới các địa điểm biểu tình ở hai khu vực Mong Kok và Admiralty, dẫn đến các cuộc đối đầu chớp nhoáng nhưng căng thẳng với cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, theo Đài RFA, các nhà lập pháp ở Hong Kong (Trung Quốc) đã kêu gọi mở cuộc điều tra đối với ông Lương Chấn Anh, Trưởng khu hành chính đặc biệt này, do không công khai khoản tiền lớn ông nhận được từ một công ty Australia.

Động thái trên diễn ra sau khi một báo của Australia đưa tin ông Lương Chấn Anh từng nhận số tiền trị giá 6,5 triệu USD từ một công ty Australia trong một thương vụ hồi tháng 12/2011.

Công ty Australia đã mua lại công ty về nhà đất mà ông Lương Chấn Anh làm giám đốc và cũng là chủ tịch. Thương vụ này diễn ra vài tháng trước khi ông Lương Chấn Anh lên nắm quyền và một tuần trước khi ông tuyên bố tranh cử. Khoảng 20 nhà lập pháp cho rằng ông Lương Chấn Anh đã gian dối và phải bị điều tra.

Trong khi đó, văn phòng của nhà lãnh đạo này khẳng định đây là một thỏa thuận kín và theo nguyên tắc kinh doanh bình thường thì ông Lương Chấn Anh không phải công bố thỏa thuận đó.

Vụ việc này đang gây đau đầu cho vị Trưởng đặc khu Hong Kong trong bối cảnh ông vẫn phải đối mặt với cuộc biểu tình làm tê liệt Hong Kong vài tuần qua. Tỷ lệ ủng hộ ông đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top