ClockThứ Sáu, 22/10/2021 19:33

Hợp tác chặt chẽ, tạo hiệu quả, chất lượng trong giáo dục

TTH.VN - Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế chiều 22/10.

Ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”Chú trọng tự bồi dưỡng đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông mới“Gỡ khó” cho dạy học trực tuyến

PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm trao đổi, chia sẻ về mong muốn hợp tác thời gian tới

Thời gian qua, giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và ĐH Huế nói chung, với Trường ĐH Sư phạm nói riêng đã có nhiều hợp tác, trong đó giữa Trường ĐH Sư phạm và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có nhiều hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Từ năm 2015 đến nay, Sở GD&ĐT cũng đã tuyển dụng 167 viên chức là sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đang xây dựng mô hình giáo dục phổ thông chất lượng cao tại Trường THPT Thuận Hóa, phù hợp với sự phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phấn đấu và khẳng định vị thế là một trường sư phạm trọng điểm của cả nước. Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Sở GD&ĐT, các ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian tới, trong đó có việc phối hợp nâng chuẩn giáo viên, triển khai giáo dục địa phương, khoa học công nghệ, hoạt động kiến tập, thực tập của sinh viên…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định cần quan tâm gắn kết, hợp tác hiệu quả, đặc biệt là giữa Trường ĐH Sư phạm và Sở GD&ĐT; trong đó, cần phải rà soát, phối hợp với Trường ĐH Sư phạm nhằm đảm bảo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tốt, có đội ngũ thay thế chất lượng trong tương lai; hợp tác chặt chẽ trong việc đào tạo, nâng chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. Với vai trò là trường sư phạm trọng điểm, có nguồn lực đội ngũ cán bộ, giảng viên với 60% là tiến sĩ, Trường ĐH Sư phạm và ngành giáo dục tỉnh cần có những phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top