Thể thao

Huế đứng thứ Nhì toàn đoàn giải vô địch đá cầu quốc gia

ClockThứ Bảy, 25/12/2021 17:17
TTH.VN - Giải vô địch đá cầu quốc gia 2021 khởi tranh ngày 22/12 tại Nha Trang. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải không tổ chức lễ khai mạc và rút ngắn thời gian thi đấu, kết thúc vào ngày 25 thay vì 27/12 như dự kiến.

Những viên “ngọc thô” chờ tỏa sángKỳ nghỉ không mong muốn

Trao giải toàn đoàn cho 3 đơn vị xuất sắc. Ảnh: Hiền Nguyễn

Quy tụ 140 VĐV đến từ 10 tỉnh, thành trên toàn quốc, tại giải các VĐV dự tranh 12 nội dung, trong đó, tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế góp mặt 20 VĐV, tranh tài ở 10 nội dung cùng chỉ tiêu giành 1 HCV.

Ngoài việc là giải đấu lớn nhất trong hệ thống đá cầu quốc gia, đây này còn là bước đệm nhằm tuyển chọn VĐV tham dự ĐH Thể thao toàn quốc và giải vô địch đá cầu châu Á 2022, nên các cuộc cạnh tranh tại giải diễn ra rất gay go, kịch tính.

Sau 4 ngày đua tranh, tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế xuất sắc giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ cùng vị trí thứ Nhì toàn đoàn, xếp sau Hà Nội (3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ) và đứng trên Nghệ An (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ); trong đó, 2 HCV của đá cầu Cố đô ở các nội dung: đồng đội đôi nam nữ và đồng đội đôi nữ.

“Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay của tuyển đá cầu Huế tại giải vô địch quốc gia. Quan trọng hơn, trong quá trình thi đấu đã xuất hiện 3 - 4 gương mặt có thể tỏa sáng tại ĐH Thể thao toàn quốc, cũng như đủ khả năng cạnh tranh suất tham dự giải vô địch đá cầu châu Á sang năm”, ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng bộ môn đá cầu Huế chia sẻ.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương sắc Cố đô

Từ ngày bén duyên với công nghệ ướp hoa tươi thành hoa tươi bất tử, tình yêu hoa của chị Nguyễn Thị Thanh Lân (Phong Thu, Phong Điền) càng được chắp cánh. Ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, cô gái trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hoa tươi bất tử xinh xắn, độc bản từ những cánh đồng hoa.

Hương sắc Cố đô
Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Du hành Cố đô qua Logo

Cuối thu, khi bắt đầu làm việc trực tuyến với các lớp thiết kế đồ họa logo, tôi nhận ra một nhóm sinh viên (SV) chọn làm đề tài về Huế. Và chúng tôi cùng nhau vỡ vạc, đồng hành.

Du hành Cố đô qua Logo
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Return to top