Thể thao trong nước

Huế tham dự giải vô địch cờ tướng trẻ châu Á mở rộng 2018

ClockThứ Bảy, 15/12/2018 16:52
TTH.VN - Giải vô địch cờ tướng trẻ châu Á mở rộng 2018 diễn ra từ 16-20/12 tại Quảng Ninh.

Hy vọng cờ tướngCờ tướng Huế “gây sốc” ở đấu trường thế giớiVượt chỉ tiêu, tuyển cờ tướng Huế đứng 3 toàn đoàn nội dung cờ nhanh, cờ chớp

Quy tụ 110 VĐV nam, nữ đến từ: Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Singapore, Nhật Bản và chủ nhà Việt Nam, tại giải, các kỳ thủ tranh tài 3 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn ở các lứa từ U.8-U.20.

Những gương mặt cờ tướng Huế tại lễ xuất quân ngày 15/12. Ảnh: Lê Nga

Trong số 70 VĐV của đoàn Việt Nam, Thừa Thiên Huế góp mặt 7 VĐV (U.8, U.10, U.12, U.14 và U.20).

Do đây là lần đầu nhóm tham dự, đồng thời giải quy tụ khá nhiều VĐV trẻ xuất sắc nhất châu lục nên chỉ tiêu của tuyển cờ tướng Thừa Thiên Huế là phấn đấu giành 1 huy chương, mọi hy vọng được đặt lên 3 cái tên: Minh Khôi (U.12), Yến Ngọc (U.14) và Trà My (U.20).

Theo đánh giá, đối thủ “rắn mặt” nhất của tuyển cờ Việt Nam nói chung, Huế nói riêng là những kỳ thủ đến từ Trung Quốc.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
ASIAD 2023: Việt Nam giành thêm 2 HCĐ ở môn karate và cờ tướng

Trong trận tranh HCĐ hạng dưới 84 kg nam môn karate, võ sĩ Đỗ Thành Nhân xuất sắc đánh bại đối thủ người Hàn Quốc Baek Junhyeok với tỷ số điểm 9-3, đem về thêm 1 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2023.

ASIAD 2023 Việt Nam giành thêm 2 HCĐ ở môn karate và cờ tướng
Return to top