ClockThứ Năm, 28/09/2017 14:18

Huế và Yokohama tiếp tục hợp tác phát triển trên các lĩnh vực

TTH.VN - Nhân dịp tham dự Diễn đàn Phụ nữ và kinh tế APEC 2017, sáng 28/9, bà Fumiko Hayashi, Thị trưởng thành phố Yokohama, Nhật Bản cùng đoàn đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và đại diện các sở, ban ngành liên quan tiếp, trao đổi  cám ơn các hoạt động hợp tác, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý nguồn nước sinh hoạt chất lượng hiệu quả tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cao (phải) trao đổi với thị trưởng Yokohama, Nhật Bản tại buổi tiếp

Hiện, Thừa Thiên Huế đang hướng đến xây dựng một thành phố di sản, văn minh, xanh sạch đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao mong muốn thành phố Yokohama và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo thêm nhiều dấu ấn mới ở địa phương; đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh Thừa Thiên Huế kết nối nối các vùng, miền ở Nhật Bản tạo điều kiện đưa các nhà đầu tư doanh nghiệp đến Thừa Thiên Huế hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị bà Thị trưởng trên cương vị cá nhân tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển sinh kế cho người dân bền vững, đào tạo nhân lực cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, thực hiện các dự án phát triển đúng tầm thành phố di sản, văn hóa du lịch ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Cao (phải)  trao đổi quà thân mật với thị trưởng Yokohama 

Bà Fumiko Hayashi, Thị trưởng thành phố Yokohama chia sẻ, Thừa Thiên Huế và thành phố Yokohama có nhiều điểm tương đồng về tiềm năng kinh tế, văn hóa và con người cần cù, sáng tạo… Nhấn mạnh tầm quan trọng của người lãnh đạo cũng như nỗ lực, ý chí phấn đấu của mỗi người dân trong quá trình xây dựng thành phố, bà Fumiko Hayashi bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Yokohama thời gian tới sẽ phát triển bền vững với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, không chỉ dừng lĩnh vực nước sinh hoạt, quản lý phát triển đô thị mà mở rộng ở các chương trình văn hóa, du lịch; hỗ trợ các dự án về thanh, thiếu niên, trao đổi nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe…

Bà Fumiko Hayashi hứa sẽ thúc đẩy các hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam - Nhật Bản, khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp uy tín ở địa phương vào Thừa Thiên Huế kinh doanh sản xuất có hiệu quả.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Return to top