ClockThứ Tư, 08/02/2023 14:33

Hương Bình cần phát huy hơn nữa lợi thế vùng gò đồi

TTH.VN - Một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khi cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy thực tế kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp và làm việc với Đảng ủy, UBND, hệ thống chính trị của xã Hương Bình (TX. Hương Trà) sáng 8/2 là, cần phát huy hơn nữa lợi thế vùng gò đồi.

Biến vườn tạp thành vườn kinh tếVùng đồi xanh thẳmSức trẻ Hương BìnhNiềm vui “kép” của Hương BìnhTrồng cây cũng phải đam mê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm mô hình trồng cây ăn quả theo quy trình VietGaP

Phát triển kinh tế theo quy mô tập trung

Tuy là xã vùng gò đồi, nhưng những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ sở hạ tầng nông thôn của địa phương này từng bước được đầu tư, xây dựng; đời sống của người dân trong xã ngày càng ổn định và phát triển.

Hương Bình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, hiện đang tập trung lãnh đạo để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trước khi làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm mô hình trồng cây ăn quả theo quy trình VietGaP của anh Nguyễn Bá Lộc, tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình.

Anh Nguyễn Bá Lộc chia sẻ, cam, quýt là cây trồng mất nhiều thời gian chăm sóc, chi phí đầu tư lớn. Tuy nhiên, việc trồng theo quy trình VietGaP nên chất lượng quả rất đảm bảo an toàn.

Trên tổng diện tích 5ha trồng cam, quýt, bưởi da xanh, thanh trà cho doanh thu bình quân 600 triệu đồng/năm. Hiện, phát triển mô hình gặp phải không ít khó khăn do vốn ít, việc tiếp cận nguồn vốn vay khó nên mong muốn được tạo điều kiện hơn để vay vốn mở rộng mô hình, phát triển sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao cách ứng dụng bài bản, kết hợp theo chuỗi giá trị từ mô hình. Đồng thời, khuyến khích chủ mô hình tiếp tục ứng dụng nhiều công nghệ mới để phát triển mở rộng, đẩy mạnh khai thác, giữ năng suất, chất lượng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng gò đồi.  

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thị sát trên công trình dự án xử lý rác thải 

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để chủ mô hình sớm được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh, nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh theo quy mô tập trung, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án xử lý rác thải tại xã Hương Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, cùng với nhà máy xử lý rác Phú Sơn ở phía Nam thì Trung tâm xử lý rác Hương Bình ở phía Bắc của tỉnh khi đi vào hoạt động sẽ góp phần xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công để dự án sớm đi vào vận hành.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, triển khai thực hiện

Làm việc với Đảng ủy, UBND, hệ thống chính trị xã Hương Bình, TX. Hương Trà và các phòng, ban liên quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận những kết quả đã đạt được, chia sẻ những khó khăn, tồn tại hạn chế trong thời gian qua, nhất là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm; đánh giá lại hoạt động của cấp ủy thời gian qua; nâng cao vai trò, năng lực lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện của bộ máy cấp ủy xã trong xu hướng giảm biên chế hiện nay.

Để lãnh đạo trực tiếp, hiệu quả các hoạt động kinh tế, xã hội, các đoàn thể, Đảng ủy xã tiếp tục rà soát, đánh giá lại các quy chế, quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý công việc trên môi trường mạng hiệu quả; đánh giá lại hiệu quả các các mô hình bí thư kiêm trưởng thôn; tổ trưởng là đảng viên...

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc 

Việc triển khai thực hiện các chuyên đề của Tỉnh ủy phải thật sự đi vào cuộc sống. Muốn vậy, Đảng ủy xã cần lưu ý triển khai cần phải đi vào chiều sâu, cụ thể, sát thực tế. Công tác dân vận cần cụ thể hóa vấn đề dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Cấp ủy, chính quyền phải gần dân, lắng nghe dân kịp thời giải quyết những bức xúc vướng mắc, tạo động lực, niềm tin cho người dân vào Đảng, chính quyền.

Quan tâm nâng cao đời sống người dân; người dân có việc làm, có thu nhập ổn định, xã hội bình yên và chính quyền thân thiện. Phát triển nông nghiệp, sản xuất gắn liền với dịch vụ; thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất hiệu quả kinh tế. Hương Bình cần huy động tối đa mọi nguồn lực, đưa ra các giải pháp căn cơ để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bài, ảnh: PHONG HOÀNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Thông tin doanh nghiệp:
Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry

Sau 4 năm thành lập, The Sentry hiện nay với 3 cơ sở hướng đến phát triển một cộng đồng dành riêng cho các nhà sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút các nhân tài thế hệ trẻ của nước nhà.

Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry
Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Return to top