ClockChủ Nhật, 20/03/2022 12:36

Hướng đến mô hình "Công viên mùa Xuân" tại các khu quy hoạch, điểm xanh trên địa bàn

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh điều này tại lễ trồng mai vàng tại tổ 2, 3 phường Hương Sơ - khu tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế do UBND TP. Huế tổ chức sáng 20/3.

Lan tỏa phong trào trồng mai vàngCục Quản lý thị trường trồng 2.500 cây mai vàng tại xã Phong SơnTrại giam Bình Điền phát động trồng mới hơn 16.000 cây xanh các loại

Lãnh đạo tỉnh, TP. Huế trồng mai vàng tại Trường Mầm non Hoàng Mai, phường Hương Sơ

Tham dự còn có Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trần Hùng Nam; Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật.

Theo lãnh đạo TP. Huế, hưởng ứng Đề án "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam", TP. Huế phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ" nhằm khôi phục truyền thống trồng mai, chơi mai cảnh của người dân, từ đó đưa phong trào này trở thành phong trào trọng điểm gắn với mô hình "Huế - thành phố bốn mùa hoa". Đồng thời, với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái truyền thống của vùng đất Cố đô, hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh, thành phố đã và đang phát triển mô hình "Công viên mùa Xuân" tại các khu quy hoạch, điểm xanh trên địa bàn TP. Huế.

Phát biểu tại lễ trồng cây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho rằng, phong trào trồng mai vàng do UBND tỉnh phát động thời gian qua được đông đảo các ban, ngành đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng tích cực, đạt kết quả cao. Qua đó đóng góp quan trọng để thực hiện thành công mô hình “Huế - thành phố bốn mùa hoa” và Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng Việt Nam”. 

Đối với dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, đến nay cuộc sống của bà con thực sự thay đổi, khang trang hơn nơi ở cũ, song vẫn còn nhiều việc phải làm để tiếp tục đưa khu dân cư này phát triển. Trong đó, tỉnh, thành phố tập trung trồng mai vàng để hướng đến hình thành một trong những công viên mai vàng tại khu vực này, đồng thời dự kiến đặt tên chính thức là “Công viên mùa Xuân”. Thời gian đến, hy vọng các công viên này sẽ tạo nên một “rừng mai” rực rỡ, góp phần vào việc đưa Huế thực sự là điểm đến của mai vàng Việt Nam.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, TP. Huế đã trồng 164 cây mai vàng tại khu vực xung quanh Trường Mầm non Hoàng Mai thuộc Tổ 2, 3 phường Hương Sơ. Đây là số cây được thành phố tuyển chọn công phu cùng với sự đồng hành, phối hợp, hỗ trợ từ Bộ Chỉ quân sự tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng như người dân và phường Hương Sơ. 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khắc phục cây xanh bị chết tại khu quy hoạch Vịnh Mộc

Nhiều cây xanh chết khô trên các trục đường thuộc dự án (DA) Công viên cây xanh, vỉa hè khu quy hoạch Vịnh Mộc (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), dù công trình đang thi công dang dở với khoảng 70% khối lượng.

Khắc phục cây xanh bị chết tại khu quy hoạch Vịnh Mộc
Thường xuyên rà soát biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn

Tình hình giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh đầu năm 2023 tương đối ổn định, không có các biến động bất thường. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Xây dựng xem xét, ban hành các chính sách để ổn định thị trường VLXD nói chung; về cơ chế chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện để việc công bố giá được hoàn thiện hơn. Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Minh Khang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng xung quanh vấn đề này.

Thường xuyên rà soát biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn
Khánh thành và khởi công Điểm xanh văn hoá

Sáng 12/2, UBND phường Hương Vinh và Hương Sơ, TP. Huế tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Điểm xanh tại nhà văn hoá phường Hương Vinh và khởi công xây dựng Điểm xanh tại 29 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ.

Khánh thành và khởi công Điểm xanh văn hoá

TIN MỚI

Return to top