ClockThứ Năm, 25/02/2016 16:21
THỊ TRẤN PHÚ LỘC:

Hướng đến trung tâm đô thị

Dáng dấp đô thị tại trung tâm thị trấn Cầu Hai

Khang trang hơn

Gần đây với tự thân nỗ lực và hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh nhà, thị trấn Phú Lộc bắt đầu tạo nên một diện mạo mới. Ấn tượng là những con đường nội thị sạch đẹp nối từ QL1A chạy quanh đầm Cầu Hai, đường Hoàng Đức Trạch, Từ Dũ, 19-5, đường vào Vườn Quốc gia Bạch Mã và hơn 30 tuyến bê tông ngang dọc nối với Vườn Quốc gia Bạch Mã và các địa phương lân cận.

Bên cạnh hệ thống giao thông, thị trấn Phú Lộc còn hưởng lợi các công trình trung tâm huyện lỵ, như nâng cấp QL1A qua địa bàn, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm dạy nghề, Nhà Văn hóa trung tâm huyện; mạng lưới điện sinh hoạt; trường học các cấp, hình thành các khu dân mới bước đầu mang dáng dấp đô thị. Khu chợ Cầu Hai trở thành địa chỉ trao đổi mua bán sầm uất nhất huyện, đầy đủ các mặt hàng, như nông, hải sản, điện máy, gia dụng... 

Anh Cái Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc cho rằng, ngoài hạ tầng cơ sở, đời sống văn hoá tinh thần người dân nâng lên rõ rệt. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng dịch vụ - du lịch - công - nông nghiệp. Người dân mạnh dạn đầu tư phát triển các khu du lịch sinh thái; mở dịch vụ thương mại; chế biến lâm hải sản, trồng rừng… Ở thị trấn Phú Lộc hiện có 10 tổ dân phố, với hơn 2.580 hộ dân. Con số thống kê vào cuối năm 2015 cho thấy, hiện 100% hộ dân ở đây đã có nhà ở kiên cố, khang trang, còn 95 hộ nghèo, chiếm 3,54% (phần lớn neo đơn và già yếu).

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng

Từ năm 2010-2015, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thị trấn Phú Lộc là 556,4 tỷ đồng; trong đó, vốn huyện và thị trấn quản lý là 353,4 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2020, thị trấn Phú Lộc dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch-công nghiệp-nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2020 tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 1.055tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 2,5%...

Anh Cái Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Phú Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 định hướng mở rộng thị trấn Phú Lộc về xã Lộc Trì để trở thành trung tâm đô thị của huyện Phú Lộc. Thị trấn đang tìm đủ các điều kiện, tiêu chí, như: Diện tích đất, dân số, tỉ lệ hộ phi nông nghiệp trong khu vực nội thị...; cũng như hoàn thiện những điểm khuyết vốn lâu nay tồn tại về kết cấu hạ tầng dân sinh như hệ thống thoát nước, công viên cây xanh, điểm vui chơi giải trí... Từ những vấn đề đặt ra, việc quy hoạch, chỉnh trang phát triển thị trấn khang trang, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội huyện Phú Lộc là một trong những mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo địa phương.

Năm 2016, thị trấn tiếp tục nâng cấp các khu du lịch sinh thái; kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực đầu tư dịch vụ du lịch sinh thái gắn với đầm Cầu Hai theo quy hoạch 15ha diện tích mặt nước; quy hoạch đầu tư các cơ sở công nghiệp, TTCN; mở rộng dịch vụ, thương mại chợ Cầu Hai, chỉnh trang các khu dân cư mới ở cạnh chợ Cầu Hai, khu Đồng Thôn, Đồng Mưng, khu Mụ Mừng-Mụ Trúc gắn với hệ thống vỉa hè, công viên cây xanh… Cùng tiêu chí, kế hoạch đề ra, các cơ chế, chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng đang được lãnh đạo địa phương quan tâm để có hướng phát triển phù hợp cho giai đoạn  mới.

Theo anh Cái Minh, để thị trấn Phú Lộc phát triển đúng hướng, trở thành trung tâm huyện lỵ, lãnh đạo địa phương xác định trở ngại lớn nhất là tài chính. Giải pháp để làm tốt các chương trình, dự án chỉnh trang phát triển, ngoài phát huy nội lực, thị trấn Phú Lộc vẫn mong được sự quan tâm nhiều hơn từ tỉnh và huyện Phú Lộc.

Bài ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top