ClockThứ Sáu, 05/02/2021 17:25

Hương Phong công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

TTH.VN - Ngày 5/2, UBND thị xã Hương Trà tổ chức lễ công bố xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Một góc xã nông thôn mới Hương Phong nhìn từ trên cao

Bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2012, đến nay, sau hơn 8 năm nỗ lực xây dựng, Hương Phong đã đạt 19/19 tiêu chí với tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2012-2019 trên 261 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hơn 68,5 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp đối ứng xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng nhà cửa công trình, cơ sở vật chất phục vụ đời sống dân sinh trên 150 tỷ đồng… Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; nếu như năm 2015, thu nhập bình quân 28,47 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 tăng lên 41,5 triệu đồng; hộ nghèo hiện chỉ còn 3,77%...

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thị xã chúc mừng và biểu dương những kết quả đáng phấn khởi mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Phong đã đạt được và yêu cầu trong thời gian tới, với 19 tiêu chí đã đạt, Hương Phong phải tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cấp các tiêu chí để xã NTM đạt chuẩn bền vững, phấn đấu đến 2025 đạt xã NTM nâng cao.

Tin, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể

Thủ đô Brussels của Bỉ đang tìm cách bảo vệ 2 văn hóa truyền thống lịch sử gồm nghệ thuật múa rối và một tấm thảm hoa rộng 1.680m2 được trưng bày 2 năm một lần trước tòa thị chính thủ đô Brussels, bằng cách đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể
Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

Xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) là 1 trong 6 xã của cả nước và là xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn tham gia mô hình thí điểm “Xã nông thôn mới thông minh” của toàn quốc trong Chương trình Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh.

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh
Return to top