ClockThứ Năm, 11/08/2016 14:30

Hương sắc Việt Nam trên xứ sở Chùa vàng

TTH.VN - Chiều 10/8, tại Bangkok (Thái Lan), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan”.

“Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan” do Bộ VHTT&DL Việt Nam cùng Bộ Văn hóa Thái Lan tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2016) với nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm “Sắc màu Việt Nam”…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan”

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết các tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam trong chương trình biểu diễn “Hương sắc Việt Nam” tại lễ khai mạc là cơ hội để khán giả Thái Lan và bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan hiểu sâu hơn về nền đất nước, con người, nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc.

Triển lãm văn hóa “Sắc màu Việt Nam” mang đến những hình ảnh phong phú về đất nước và con người Việt Nam, giúp người xem thêm hiểu và yêu nét đẹp của con người và đời sống trên mọi miền đất nước Việt Nam với tình yêu lao động, ý chí vươn lên, tinh thần lạc quan.

“Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan” không chỉ tạo cơ hội tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước mà còn đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa hai nước với nhiều dự án, kế hoạch chung của Cộng đồng ASEAN được triển khai.

Từ đó góp phần tăng cường tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam, Thái Lan, quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước không ngừng được củng cố, đóng góp chung vào mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian diễn ra “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan”, Bộ VHTT&DL Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thái Lan, tỉnh Nakhon Phanom, nơi có cộng đồng lớn người Việt đang sinh sống và làm việc, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và rất gần gũi với người dân nơi đây.

Cũng trong chiều 10/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn cùng dự khai mạc triển lãm “Sắc màu Việt Nam”, thăm Trung tâm văn hóa ASEAN, Bảo tàng quốc gia Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ hội kiến Phó Thủ tướng Thanasak Patimaprakorn; chào xã giao Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Hương sắc Cố đô

Từ ngày bén duyên với công nghệ ướp hoa tươi thành hoa tươi bất tử, tình yêu hoa của chị Nguyễn Thị Thanh Lân (Phong Thu, Phong Điền) càng được chắp cánh. Ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, cô gái trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hoa tươi bất tử xinh xắn, độc bản từ những cánh đồng hoa.

Hương sắc Cố đô

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top