ClockThứ Hai, 12/12/2022 15:28

Hương Thủy: 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra

TTH.VN - Ngày 12/12, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; bàn và thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến dự và phát biểu chỉ đạo.

Điền Lộc: Phấn đấu lên phườngHuy động sức mạnh xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nghị quyếtHương Thủy: Phấn đấu từ đô thị loại 4 lên đô thị loại 3 vào năm 2025

Năm 2023, TX. Hương Thủy phấn đấu xây dựng xã Thủy Thanh trở thành phường

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TX. Hương Thủy tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất ước thực hiện 33.167 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 2.750 tỷ đồng, tăng 9,1%; công nghiệp - xây dựng đạt 29.730 tỷ đồng, tăng 13%; tổng thu ngân sách đạt hơn 635 tỷ đồng, bằng 117% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%...

Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt được những kết quả nổi bật; giáo dục đào tạo có nhiều khởi sắc, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm hơn 95%, dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng thường xuyên. Quốc phòng - An ninh được đảm bảo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2023, Hương Thủy tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, chú trọng đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường; phát triển kinh tế rừng vùng gò đồi theo hướng rừng trồng gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…

TX. Hương Thủy cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lên 10,7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 4.500 - 4.700 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 668,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng; xây dựng 1-2 xã trở thành phường; tỷ lệ đô thị hóa đạt 78%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,2%...

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top