ClockThứ Năm, 21/03/2019 12:23

Hương Thủy: 45 đề tài tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 2019

TTH.VN - Cuộc thi cho thấy phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học của thanh thiếu niên, nhi đồng có nhiều phát triển, nhiều giải pháp hay, khả năng ứng dụng cao.

Hương Thủy: “Ngày Chủ nhật xanh” phải trở thành "thói quen" của mỗi cá nhân, tập thểHọc sinh mầm non Hương Thủy tham gia liên hoan “Bé tài năng”Hương Thủy tiếp tục ra quân phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi

Thuyết trình Hệ thống tự động giám sát về độ PH và độ đục nguồn nước ô nhiễm ứng dụng công nghệ IoT của học sinh Trường THPT Phú Bài 

Sáng 21/3, TX. Hương Thủy tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần IV-2019. Cuộc thi thu hút 45 đề tài thuộc 5 lĩnh vực, bao gồm: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện môi trường, dụng cụ sinh hoat gia đình, bảo vệ môi trường & phát triển kinh tế của thanh thiến niên, nhi đồng đến từ 20 trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn thị xã.

Với những sản phẩm, mô hình, như: Tận dụng vật liệu phế thải chế tạo máy sấy đa năng; Healthcare assistant - Giải pháp công nghệ hóa quy trình khám, chữa bệnh; Hệ thống tự động giám sát về độ PH và độ đục nguồn nước ô nhiễm ứng dụng công nghệ IoT; Phần mềm học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Scratch…, các thí sinh cho thấy khả năng vận dụng kiến thức đã học giải quyết bài toán thực tiễn trong đời sống của mình.

Theo đánh giá của ban tổ chức, với những đề tài mang tính thực tiễn cao, sau cuộc thi hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm, mô hình chất lượng tốt đủ sức tranh tài tại cuộc thi cấp tỉnh sắp tới.

“Để đề tài tham gia cấp tỉnh và cuộc thi tiếp theo có chất lượng, hiệu quả, các cấp, các ngành và các trường học cần tạo điều kiện, môi trường tốt hơn nữa để các em gắn bó với niềm đam mê của mình trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ. Điều này hết sức có ý nghĩa trong việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học, chú trọng phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu”, ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy nói.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top