ClockThứ Hai, 21/10/2019 11:51

Hương Thủy có 2 học sinh đạt giải cao tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng quốc gia

TTH.VN - Sáng 21/10, Trường THPT Phú Bài tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải cao tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) quốc gia 2019 và kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm học 2019-2020.

81 mô hình tham gia triển lãm Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồngNhiều thanh thiếu niên có giải pháp sáng tạo khoa học


Mai Cao Kỳ Duyên (giữa), đại diện cho nhóm học sinh đạt giải tại cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ quốc gia và Lê Thanh Tân - học sinh đạt giải cả 3 môn dự thi HSG cấp tỉnh năm học 2019 - 2020 tại lễ tuyên dương  

Tại cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ quốc gia 2019, đề tài “Sản xuất giấy từ bã mía có tính năng chống thấm” của nhóm học sinh Ngô Thị Diễm Thúy và Mai Cao Kỳ Duyên (lớp 12B1) xuất sắc giành huy chương Bạc, giải Nhì quốc gia. Đây cũng là đề tài đạt giải cao nhất của đoàn Thừa Thiên Huế tại cuộc thi lần này.

3 năm qua, Ngô Thị Diễm Thúy đều giành giải cao tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và cấp quốc gia. Từ những thành tích trên cùng những phấn đấu trong học tập và sinh hoạt, đầu tháng 10/2019, Diễm Thúy đã trở thành đối tượng được bồi dưỡng để kết nạp Đảng khi đang ở độ tuổi học sinh trung học.

Ở kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2019 - 2020, đội tuyển HSG của trường lần đầu tiên lọt vào tốp 6 với gần 40 giải; trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba và 22 giải khuyến khích, phân bổ đều tất cả các môn, trong đó, Lê Thanh Tân, học sinh lớp 12B1 đạt giải cả 3 môn dự thi (giải Nhất môn Toán, giải Khuyến khích môn Lý và Máy tính cầm tay).

Tại lễ tuyên dương, ngoài giấy khen và phần thưởng của trường, Hội Khuyến học TX. Hương Thủy đã tặng 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho nhóm học sinh có đề tài đạt giải và học sinh đạt giải Nhất môn Toán HSG cấp tỉnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Return to top