Thể thao trong nước

Hương Thủy giành giải Nhất tại giải bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh

ClockChủ Nhật, 24/06/2018 12:25
TTH.VN - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng chuyền trong khuôn khổ chương trình thi đấu các môn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VIII – năm 2018 chính thức khép lại tại Trung tâm Thể thao tỉnh vào trưa 24/6.

Bóng bàn & cơ hội trở lại5 đơn vị tham gia giải bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnhKhởi tranh giải cầu lông - bóng bàn Đại hội TDTT tỉnhKhai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VIII

Trận đấu giữa Hương Thủy và Hương Trà diễn ra rất hấp dẫn

Giải khởi tranh từ ngày 22/6, thu hút 5 đội bóng đến từ các đơn vị: thành phố Huế, huyện Nam Đông, Phú Vang, thị xã Hương Thủy và Hương Trà. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải Nhất cho thị xã Hương Thủy. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang. Thành phố Huế giành giải phong cách.

Cúp, cờ và phần thưởng giải Nhất được trao cho đơn vị Hương Thủy

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cầu thủ tấn công xuất sắc cho Đặng Vũ Hoàng (Hương Thủy) và giải cầu thủ Libero xuất sắc cho Trần Văn Quý (Hương Trà).

Theo đánh giá từ ban tổ chức, giải trải qua 10 trận đấu. Đa phần các trận đấu đều gay cấn, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, điều này cho thấy phong trào tập luyện tại cơ sở là khá tốt.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Chưa chuyên nghiệp nhưng đã vui với phong trào

Không có tên trên bản đồ của bóng chuyền chuyên nghiệp nước nhà, song bóng chuyền Thừa Thiên Huế tự hào đã và đang có những sân chơi và điểm tựa để phong trào phát triển.

Chưa chuyên nghiệp nhưng đã vui với phong trào
Return to top