ClockThứ Tư, 05/04/2017 11:46

Hương Thủy mở Hội nghị Thị ủy lần thứ 8

TTH.VN - Sáng 5/4, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm 2017 và đề ra nhiệm vụ 9 tháng cuối năm.

3 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất của thị xã Hương Thủy thực hiện hơn 4.300 tỷ đồng, đạt 23,9% kế hoạch, tăng 14,51% so với cùng kỳ năm trước; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, sự chuyển dịch của ngành dịch vụ du lịch trong cơ cấu kinh tế của thị xã vẫn chưa mạnh; một số vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến chưa đều; vẫn còn xảy ra việc lấn chiếm đất đai, xây dựng và hoạt động trái phép ở một số cơ sở tôn giáo; việc nắm bắt tình hình tư tưởng còn có lúc chưa kịp thời… Đây cũng là những hạn chế mà Thị ủy Hương Thủy tiếp tục khắc phục trong thời gian tới để thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm.

Tại hội nghị này, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thị ủy Hương Thủy đã được nghe phổ biến nội dung 3 văn bản quan trọng của các cấp về nội dung: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới và công tác phòng cháy chữa cháy.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối"; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội
Hương Thủy cần có tâm thế mới cùng tầm nhìn cao hơn, xa hơn

Đó là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ tại Hội nghị Thị ủy Hương Thủy lần thứ 15 (mở rộng) diễn ra ngày 14/12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; bàn và thông qua nghị quyết phát triển KT-XH, QPAN năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Hương Thủy cần có tâm thế mới cùng tầm nhìn cao hơn, xa hơn
Bám cơ sở, nói đi đôi với làm

“Đề nghị cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu tăng cường bám sát cơ sở hơn nữa, nói đi đôi với làm, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm; nêu cao trách nhiệm nêu gương, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022”.

Bám cơ sở, nói đi đôi với làm
Sát với cơ sở giúp công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn

Chiều 9/4 tại Thị ủy Hương Thủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 04 giai đoạn 2016 - 2020 và Hội nghị trực báo công tác kiểm tra, giám sát quý I – 2021 các đơn vị cụm II. Ông Hoàng Nhất Đông – TUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sát với cơ sở giúp công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn
Return to top