ClockThứ Tư, 09/11/2022 09:49

Hương Thủy ra quân lập trật tự đô thị

TTH.VN - Việc ra quân lập trật tự đô thị tại TX. Hương Thủy được triển khai đồng loạt tại 10 xã, phường vào sáng 9/11 và kéo dài đến hết năm 2022.

Lan tỏa mô hình “Cổng trường xanh - sạch - sáng, an toàn về an ninh trật tự”Nâng cao hình ảnh du lịch, đảm bảo an toàn cho du kháchLập lại trật tự đô thị ở các điểm tham quan du lịchNỗ lực đảm bảo trật tự đô thịPhong Điền ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công cộng và đô thị dịp hè

Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh bố trí hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường tại P. Phú Bài

Đợt ra quân nhằm tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh buôn bán và người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là việc kinh doanh, bố trí hàng hóa, biển hiệu lấn chiếm lòng, lề đường, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định...

Tại đợt ra quân, lực lượng công an thị xã và công an các xã, phường, đô thị, dân quân tự vệ…tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, như: Nguyễn Tất Thành, Khúc Thừa Dụ, Dạ Lê, Nguyễn Khoa Văn, Nam Cao, Sóng Hồng…, các điểm họp chợ tự phát, hàng quán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường…

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở hộ dân dọc 2 bên các tuyến đường chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh; rà soát lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điện chiếu sáng…, đồng thời, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Liên quan đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, TX. Hương Thủy đang hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

Theo ông Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, từ đây đến hết năm 2022, thị xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các địa phương trên địa bàn và triển khai, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn bắt đầu từ tháng 1/2023, trong đó, tập trung ở các xã nông thôn mới nhằm đáp ứng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top