ClockThứ Hai, 04/04/2022 16:49

Hương Thủy: Thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng do mưa lũ bất thường

TTH.VN - Chiều 4/4, ông Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn TX. Hương Thủy.

Tập trung phục hồi cây trồng ngập úng do mưa lũA Lưới cần nguồn giống và khắc phục thủy lợi sau lũ

Ông Nguyễn Nam Tiến (thứ 3, phải sang) kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn TX. Hương Thủy

Thống kê đến ngày 3/4, trên địa bàn TX. Hương Thủy có khoảng 2.300ha lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ, trong đó, thiệt hại nặng nhất là các xã, phường: Thủy Thanh (546 ha), Thủy Châu (376ha), Thủy Tân (335ha), Thủy Lương (270ha), Thủy Phù (210ha).

Ngoài ra, mưa lũ làm 1,5km đê bao ở xã Thủy Phù, 700m đê bao ở P. Thủy Dương và 350m đê bao ở P. Thủy Phương sạt lở nghiêm trọng.

Hiện, tổng cộng có 51 trạm bơm đang được huy động chạy 100% công suất để tiêu úng (chủ yếu) cho cây lúa.

Theo ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, mưa lũ bất thường không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 90 tỷ đồng.

Qua kiểm tra tình hình ngập úng, thiệt hại do mưa lũ, ông Nguyễn Nam Tiến đề nghị, các địa phương có diện tích lúa, hoa màu thiệt hại 100%, không thể khắc phục được (như Thủy Phù có 150ha lúa thiệt hại 100%) nhanh chóng báo cáo cụ thể và kiến nghị đề xuất để các cấp, các ngành hữu quan có hướng xem xét, giải quyết.

“Trong đợt mưa lũ vừa rồi, tuyến đê bao HTX Nông nghiệp Phù Bài (xã Thủy Phù) giáp với đồng của xã Lộc Bổn (Phú Lộc) dài 3,7km bị sạt lở nghiêm trọng, dù trước đó, HTX đã chủ động đắp đê những vùng xung yếu ngăn lũ vào đồng ruộng. Hiện đã có nhiều hộ dân làm đơn xin giao ruộng, vì ngoài lý do vật tư, phân bón cao, nơi này thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lũ, gây thiệt hại nặng cho nông dân. Từ thực tế cũng như đề xuất của địa phương, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đê bao này, tạo điều kiện để người dân ổn định sản xuất”, ông Tiến cho biết.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Return to top