ClockThứ Sáu, 06/01/2017 21:51

Hương Trà chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển cho hơn 300 hộ

TTH - Ngày 6/1, tại xã Hải Dương và Hương Phong, UBND thị xã Hương Trà tiến hành chi trả tiền bồi thường do sự cố môi trường biển cho ngư dân 2 địa phương nói trên với số tiền trên 3,8 tỷ đồng (trên tổng kinh phí được phê duyệt của đợt 4 là hơn 7,7 tỷ đồng).

Phú Vang: Gần 6 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân gặp khó khănPhân bổ 630 tấn gạo hỗ trợ ngư dânPhong Điền: Tiếp tục hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống

Ông Mai Công Dương, Trưởng phòng Tài chính –Kế hoạch thị xã Hương Trà cho biết, có 7 nhóm đối tượng được chi trả đợt này là những lao động mất thu nhập do không có việc làm, chủ tàu, thuyền và người lao động trên tàu, lao động giản đơn, thu mua, các hộ nuôi trồng thủy sản... Trong đó, Hải Dương có 291 hộ và Hương Phong có 53 hộ được nhận tiền chi trả.

Trong 3 đợt trước đó, đã có 1.133 hộ tại các địa phương trên được nhận chi trả với tổng số tiền hơn 13,428 tỷ đồng.

 Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Nhặt “lộc biển”

Từ sau tháng Giêng đến nay, sứa biển đã bắt đầu xuất hiện. Tùy theo con nước, sứa thường bị sóng đánh dạt vào bờ. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi biển thử vận may với việc nhặt sứa.

Nhặt “lộc biển”

TIN MỚI

Return to top