ClockThứ Sáu, 17/05/2019 17:03

Hương Trà: Phát hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi

TTH.VN - Ngày 17/5, ông Trần Xuân Anh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà cho biết, có 3 ổ dịch tả lợn châu Phi ở địa bàn thị xã vừa mới phát hiện. Như vậy, chỉ sau 5 ngày công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh được khống chế, Thừa Thiên Huế đã phát hiện thêm ổ dịch mới.

Cơ quan chức năng lấy mẫu lợn nghi bị dịch tả lợn châu Phi

Trước đó, sáng 16/5, gia đình ông Lê Quang Chiến (tổ dân phố 6, phường Hương Chữ) phát hiện 6 con trong đàn lợn 10 con có biểu hiện bị bệnh chết nên trình báo cơ quan chức năng. Cùng ngày tại phường Hương Văn, ở hộ ông Đặng Ngọc Thọ (tổ dân phố Giáp Tư) có 1 con lợn trong đàn 3 con bị chết. Tại xã Hương Phong, hộ ông Nguyễn Nghiêm, thôn Thanh Phước có 1 con bị chết.

Sau đó, thú y thị xã Hương Trà đã đến thực hiện tiêu hủy, phun thuốc tiêu độc khử trùng và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm chiều 17/5 cho thấy, tất cả số lợn chết ở 3 gia đình nói trên đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Hiện cơ quan chức năng đang bàn biện pháp chống dịch, lập chốt kiểm soát ra vào khu vực xuất hiện dịch để tránh lây lan; tiến hành tiêu hủy đàn lợn ở các hộ nói trên và tăng cường tiêu độc khử trùng các vùng lân cận.

Tin, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khoanh vùng, dập dịch, không để dịch tả lợn châu Phi lây lan

Thông tin bước đầu, đã có 6 lợn nái, 40 lợn thịt tại một trang trại trên rú cát ở Quảng Điền bị chết, nghi dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp cần thiết để dịch không lây lan trên diện rộng.

Khoanh vùng, dập dịch, không để dịch tả lợn châu Phi lây lan
Tăng cường giám sát chặt vòng ngoài và truy nguồn ổ dịch

Cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch dịch COVID-19 diễn ra sáng 15/11. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp tại điểm cầu trung tâm.

Tăng cường giám sát chặt vòng ngoài và truy nguồn ổ dịch
Hàng loạt xác lợn chết bị vứt bỏ dọc đường

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2021, hàng loạt xác lợn chết bị các phương tiện vứt bỏ lại dọc các tuyến đường qua địa bàn thị xã Hương Thủy, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hàng loạt xác lợn chết bị vứt bỏ dọc đường
Return to top