ClockThứ Sáu, 10/02/2023 21:19

Hương Trà:Phạt hơn 1,3 tỷ đồng vi phạm trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự

TTH.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 15/11/2022 - 5/2/2023, đơn vị đã phát hiện, xử lý 584 trường hợp vi phạm hành chính, nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an Hương Trà xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự

Theo đó, đơn vị đã thực hiện 276 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến; tạm giữ 2 ô tô, hơn 110 mô tô và 481 giấy tờ liên quan.

Tước quyền sử dụng (có thời hạn) 86 giấy phép lái xe các hạng; 6 chứng nhận kiểm định, 6 tem kiểm định và 6 phù hiệu xe tải.

Tham gia các tổ công tác đặc biệt, qua đó phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma tuý, đã xử lý theo thẩm quyền. Hướng dẫn người dân vi phạm thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công Quốc gia (mức độ 4) 38 trường hợp.

Trong đợt này, trên địa bàn thị xã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, 4 người bị thương. So với 3 tháng trước cao điểm giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương. Hương Trà không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thuỷ.

Tin, ảnh: LIÊN MINH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top