ClockThứ Bảy, 08/12/2018 20:07

Hương Trà: Tư vấn pháp luật cho trên 1.200 trường hợp

TTH.VN - Đó là thông tin tại Đại hội Hội Luật gia thị xã Hương Trà lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Luật gia thị xã đã xây dựng được 3 chi hội cơ sở xã, phường, trong đó có 2 chi hội ghép; số chi hội cơ sở hiện có là 8 chi hội; Phát triển thêm 30 hội viên (HV) mới, nâng tổng số HV hiện nay là 58 HV; 100% HV tốt nghiệp bằng cử nhân luật, trong đó có 1 thạc sỹ.

Hội đã tư vấn pháp luật cho 1.213 trường hợp liên quan đến các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, thừa kế, chính sách, kinh tế, khiếu nại, tố cáo và thi hành án dân sự. Tham gia hòa giai ở cơ sở hơn 100 vụ việc; trợ giúp pháp lý cho 53 gia đình chính sách, người nghèo và trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã Hương Thọ, Bình Thành và Hồng Tiến...

Theo đại diện Hội Luật gia Hương Trà, công tác phát triển HV ở cơ sở chưa rộng khắp nên phải thành lập các Chi hội ghép dẫn đến hoạt động chưa thực sự hiệu quả và việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật chưa thực hiện được.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Luật gia Hương Trà tiếp tục thực hiện tốt việc tư vấn pháp luật, nâng cao chất lượng công tác tham gia giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; thành lập thêm ít nhất 3 chi hội luật gia ở các xã, phường...

Tin, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Return to top