ClockThứ Hai, 15/02/2016 21:03

Hưởng ứng Tết trồng cây: Xây dựng quê hương xanh-sạch-đẹp

TTH - Sáng 15/2, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc phân khu A-Khu đô thị mới An Vân Dương, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân -2016. Tham dự, có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh…

Phát động Tết trồng cây, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, rừng đã góp phần quan trọng trong việc thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại màu xanh cho quê hương, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Riêng năm 2015, toàn tỉnh trồng mới hơn 4.200 ha rừng và 1 triệu cây phân tán, khoanh nuôi tái sinh hơn 1.500 ha, nâng tổng diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên 94 ngàn ha, nâng độ che phủ rừng xấp xỉ 56,80%. Theo kế hoạch, năm 2016, toàn tỉnh trồng mới khoảng 4.500 ha rừng với 22 triệu cây giống, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đường phố quê hương xanh-sạch-đẹp, xứng tầm với thành phố trung tâm du lịch của cả nước.

Lãnh đạo tỉnh phát động trồng cây. Ảnh: Hoàng Triều

Sau lễ phát động, 58 cây chuông vàng cũng đã được trồng ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp trong dịp này.

Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng Ban CHQS 9 huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức ra quân trồng cây đầu năm mới 2016.

Với chỉ tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 10 đến 15 cây lấy gỗ, 3 đến 6 cây ăn quả, trồng cây nào sống cây đó, sau một ngày ra quân, các cơ quan, đơn vị đã trồng trong khuôn viên doanh trại được trên 2.000 cây lấy gỗ, trên 1.000 cây ăn quả. Trong đó, chủ yếu là cây sao đen, cây lộc vừng, tràm, cam, bưởi, xoài... Trong những ngày tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức trồng cây ở khu vực hậu cứ, trại sản xuất, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phục vụ cho bộ đội học tập, công tác, huấn luyện...

Cũng trong ngày, Tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, UBND huyện A Lưới đã phát động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiến hành trồng 100 cây xà cừ và sao đen nhằm hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Tại xã Thượng Nhật, UBND huyện Nam Đông, lãnh đạo huyện và Nhân dân đã tiến hành trồng hàng trăm cây sao đen ở khu vực nhà văn hóa xã Thượng Nhật; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học và địa phương trên địa bàn huyện cũng đã đồng loạt trồng cây các loại tại trụ sở làm việc, các trục đường chính và địa điểm công cộng, góp phần nâng cao ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng của Nhân dân và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giữ gìn môi trường sống trong lành… Hiện, diện tích rừng trồng mới toàn huyện tăng hàng năm, đến nay độ che phủ rừng đạt gần 80%.

Đông đảo lãnh đạo, cán bộ ban, ngành, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tham gia trồng 250 cây sao đen (3 năm tuổi) ở khuôn viên trường Tiểu học An Lương Đông, xã Lộc Điền. Để Tết trồng cây thật sự đạt hiệu quả, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch quản lý, có biện pháp bảo vệ, chăm sóc sau khi trồng, bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống 100%, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán trong năm 2016 đạt mục tiêu đề ra...

Trên tuyến đường Quang Trung vừa được đầu tư xây dựng, thị xã Hương Thủy ra quân trồng 145 cây nhạc ngựa, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết Trồng cây”, làm đẹp cảnh quan môi trường; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào trồng cây xanh trong toàn dân, góp phần hoàn thành kế hoạch trồng rừng hàng năm trên địa bàn, phát triển kinh tế trang trại vùng gò đồi.

Năm 2016, thị xã Hương Thủy đề ra chỉ tiêu đạt 55% độ che phủ rừng trên toàn địa bàn.

Hải Triều - Bá Trí - Thái Bình - Minh Văn - Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long

Sáng 22/2, tại lăng hoàng đế Gia Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự, có lãnh đạo Tp. Huế và các sở ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long
Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 16/2, tại cồn Dã Viên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024
Return to top