ClockThứ Tư, 07/09/2022 17:39

Hương Xuân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực tiễn

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định như trên tại buổi làm việc với Đảng bộ phường Hương Xuân (TX. Hương Trà) và đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố của phường chiều 7/9.

Cần cụ thể bao nhiêu hộ thoát nghèo, bao nhiêu người có việc làmChuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng, chủ động sáng tạo trong dạy và họcPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới ở Hương ThủyNghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm trở thành hiện thực chính bằng lộ trình cụ thể của ngành y tếHệ thống chính trị mạnh, tổ chức Đảng mới mạnh

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, Hương Xuân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực tiễn

Cùng làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy có lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Hương Trà.

Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ

Đảng bộ phường Hương Xuân hiện có 242 đảng viên, với 17 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 4 chi bộ trường học, 8 chi bộ tổ dân phố, 2 chi bộ hợp tác xã nông nghiệp, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ trạm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Đảng uỷ phường Hương Xuân đã sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố tinh gọn.

Công tác đào tạo cán bộ được Đảng ủy phường Hương Xuân chú trọng. Hàng năm, Đảng uỷ đã duy trì thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua đó, kịp thời nắm bắt những phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên đang công tác cũng như đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú nhằm góp phần đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương ngày càng tốt hơn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường Hương Xuân đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, UBND phường Hương Xuân đã và đang triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã tiến hành rà soát lập phương án thoát nghèo năm 2022 và đã tổng hợp danh sách hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo 23 hộ trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, hiện phường Hương Xuân rất khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên; quy hoạch còn chồng chéo, bất cập; cần được hỗ trợ thêm cơ chế, chính sách…

Nâng cao vị trí, vai trò của cấp ủy cơ sở

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, 10 năm qua, bộ mặt Hương Xuân có nhiều đổi mới. Tiếp thu các ý kiến tại buổi làm, đề nghị Thị ủy Hương Trà nghiên cứu để hoàn thiện định hướng phát triển cho Đảng ủy phường Hương Xuân trong thời gian tới; triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy gắn liền với Nghị quyết của Đảng ủy phường trên cơ sở thực tế của từng chi bộ Đảng.

Đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phường Hương Xuân phát biểu tại buổi làm việc 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nâng cao vị trí, vai trò của cấp ủy cơ sở là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát các quy chế quy định của Đảng ủy, thực hiện theo phương châm làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình và điều hành theo quy chế.

Đảng ủy Hương Xuân, Thị ủy Hương Trà quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn kết nạp đảng viên; tập trung công tác giảm nghèo bền vững; hỗ trợ cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm; duy trì, triển khai các kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao tiếp tục hỗ trợ Hương Trà các điểm văn hóa tiêu biểu, xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Liên quan công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, Đảng ủy phường Hương Xuân đặc biệt tìm các phương pháp thiết thực để phát huy sức dân, huy động được sự đồng lòng, đồng sức của người dân theo hướng vì dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy vai trò làm chủ của mình, thắt chặt đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kỳ vọng, Hương Xuân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực tiễn; nâng cao chất lượng đô thị để đến cuối 2023 đạt được văn minh đô thị góp phần cùng TX. Hương Trà đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top