ClockThứ Sáu, 18/09/2020 21:35

Huy động mọi nguồn lực, khắc phục hậu quả cơn bão số 5

TTH.VN - Chiều 18/9, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến kiểm tra khắc phục bão số 5 tại huyện Phong Điền và Quảng Điền. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và đoàn công tác đã về kiểm tra việc khắc phục bão số 5 tại xã Phong An (Phong Điền), Trường THPT Phong Điền, xã Quảng Phú (Quảng Điền), Trường THCS Đặng Hữu Phổ (Quảng Phú, Quảng Điền) và thăm nhà ông Hoàng Mạnh Hùng (Phò Ninh, Phong An) bị tốc mái.

Huy động toàn lực lượng, phương tiện phong quang đường sáHương Thủy: 10 người nhập viện, gần 100 cây xanh bật gốc do mưa bãoGió lốc làm tốc mái 25 ngôi nhà ở Điền HòaNhiều chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão số 5

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (áo đen, giữa) giám sát việc khắc phục bão số 5 của các địa phương

Theo báo cáo ban đầu, bão số 5 tràn qua địa bàn huyện Phong Điền đã làm một người chết. Đó là ông Lương Văn Tư (47 tuổi, người tỉnh Nam Định). 

Ông Tư là công nhân thi công đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn tại xã Phong Mỹ. Tại thời điểm bão đi qua, ông đi về thôn Huỳnh Liên (xã Phong Thu) thì bị cây đổ, đè chết. 

Ngoài ra, bão số 5 cũng làm 15 người trên địa bạn huyện bị thương; 15 cơ sở trường học bị tốc mái, hư hỏng; 2.725 nhà dân bị tốc mái; đổ ngã 700ha cao su, 300ha rừng keo trồng, 30ha bưởi da xanh, thanh trà…

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, huyện đã cử cán bộ về các địa phương kiểm tra tình hình thiệt hại ở các trường học để khắc phục, sớm đưa vào dạy và học trong ngày 21/9. Ngoài ra, huyện chỉ đạo các địa phương huy động nhân lực, vật lực chủ động dọn dẹp vệ sinh sửa chữa nhà tốc mái với sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ xã, đoàn viên thanh niên cùng với bà con chòm xóm đối với những hộ không thể chủ động khắc phục, sửa chữa được.

Lực lượng vũ trang giúp Trường THPT Phong Điền khắc phục hậu quả cơn bão

Sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại và việc khắc phục của các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ nhân lực, vật lực hiện có, kể cả lực lương quân đội, công an, giúp dân lợp lại mái, sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại tại các cơ sở trường học, bệnh viện, trạm y tế nhằm ổn định công tác dạy và học, công tác khám chữa bệnh trong thời gian sớm nhất có thể. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 5 gây ra, báo cáo UBND tỉnh kịp thời hỗ trợ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

*Khắc phục nhiều nhà tốc mái, đường giao thông ở A Lưới

Các lực lượng ở A Lưới giúp dân dọn dẹp trên đường

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới cho biết, sau bão số 5, các lực lượng đã được huy đội tối đa để giúp dân và thông tuyến đường.

19h tối 18/9, A Lưới có 50 nhà bị tốc mái 1 phần (xã Trung Sơn 2 nhà; Hồng Kim 2 nhà; Hồng Thủy 41 nhà, Hồng Bắc 1 nhà, Hồng Vân 4 nhà) và đã được khắc phục xong. Ngoài ra, đường Hồ Chí Minh bị sạt lở 1 điểm tại dốc A Năm, xã A Roàng và xói vai tràn đường giao thông thị trấn A Lưới đều đã được khắc phục.

Ngoài các ngôi nhà bị tốc mái và giao thông bị ảnh hưởng, về nông nghiệp, tại A Lưới có 5,9 ha hoa màu, 2 ha diện tích lúa cạn tại xã Hồng Thủy bị gãy đổ; 2 ha sắn tại xã Hồng Hạ bị ngập úng. Một số ao cá bị tràn, ngập khoảng 8,82 ha (xã Sơn Thủy, A Ngo). Về thủy lợi, tại A Lưới còn hư hỏng đầu mối và đường ống xã A Roàng. Ước tính tổng thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Phú Vang: 15 người bị thương, 1.762 nhà bị tốc mái

Lực lượng biên phòng Đồn Thuận An và Hải đội 2 giúp người dân trên địa bàn Phú Vang  khai thông đường QL49B

Tính đến 17 giờ ngày 18/9: Phú Vang không có người chết. 15 người bị thương, trong đó bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện và Bệnh viện Trung ương Huế 9 người (thị trấn Thuận An 2 người; xã Phú Diên: 1 người; xã Vinh Thanh: 1 người; xã Vinh An: 1 người; xã Phú Đa: 1 người; xã Phú Thượng: 1 người; xã Phú Dương: 2 người). 1 nhà bị sập. 1.762 nhà bị tốc mái. Thuyền bị chìm, vỡ 40 chiếc. 71 cột điện bị đổ ngã. Cây lâm nghiệp trồng phân tán bị đổ ngã 19.400 cây.

Hiện, 10 trường học trên địa bàn (xã Phú Thượng, xã Phú Thuận, xã Phú Dương, xã Phú Xuân, xã Vinh Xuân…) bị hư hỏng tương đối nặng như bị lật tôn, tốc mái, sập tường rào, sập nhà xe, bể kính phòng thư viện.

Lực lượng biên phòng giúp dựng lại những nhà dân ở Phú Vang bị tốc mái

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang cho biết: Lãnh đạo huyện đã kiểm tra, chỉ đạo chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả. Đồng thời chỉ đạo huy động các lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chặt cây cối đổ ngã, đảm bảo an toàn giao thông; huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân bị thiệt hại, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng. Tập trung cứu chữa, thăm hỏi người bị thương, kịp thời hỗ trợ các hộ bị thiệt hại.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cũng phối hợp với Hải đội 2 (đóng trên địa bàn thị trấn Thuận An) cùng UBND thị trấn Thuận An dọn dẹp vệ sinh, khai thông đường QL49B, đảm bảo giao thông cho Nhân dân trên địa bàn đồng thời giúp đỡ những nhà dân bị tốc mái.

Giáo viên chung tay khắc phục hậu quả cơn bão 

Giáo viên chung tay dọn cây gãy đổ ở trường học

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cơn bão số 5 khiến nhiều cây xanh và các phòng học ở các trường bị tốc mái.

Tại TP. Huế, những trường THPT như Quốc Học, Hai Bà Trưng, Gia Hội có rất nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, có trường cây đè lên mái ngói, làm đổ tường rào. Hầu hết các trường học từ bậc mầm non đến THPT ở các huyện Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang, TX Hương Thủy, Hương Trà… đều bị tốc mái, cây cối trong sân trường gãy đổ… Nặng nhất là Trường THPT Phong Điền bị gió lật tung hoàn toàn mái tôn ở các phòng học.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, ngành giáo dục đã kịp thời đến kiểm tra tình hình và động viên  thầy và trò các ngôi trường bị thiệt hại tích cực khắc phục, chỉnh trang lại cơ sở vật chất để sớm đón học sinh trở lại học tập  trong ngày 21/9.

Tin, ảnh: Hải Huế-Quỳnh Anh- Hữu Phúc-Huế Thu

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top