Thế giới

Hy Lạp tiếp tục trì hoãn trả nợ cho IMF

ClockThứ Sáu, 05/06/2015 07:27
TTH.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras sẽ không đến Brussels (Bỉ) hôm nay (5/6) để tiếp tục đàm phán với các chủ nợ phương Tây, một quan chức EU cho biết. Sự việc đang làm phức tạp hơn cho một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán.

Đàm phán giữa các chủ nợ quốc tế với Hy Lạp về các khoản tài trợ đã được kéo dài trong vòng 4 tháng nhưng hiện nay đang bước vào một giai đoạn cấp bách hơn, khi Athens nhanh chóng cạn kiệt tiền mặt và đứng trước nguy cơ buộc phải rời khỏi khu vực đồng Euro.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 3/6 - Ảnh: The Times

Trước đó, để tăng tốc độ đàm phán, Thủ tướng Tsipras đã bay đến Brussels vào tối 3/6 gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, nhưng cuộc họp kết thúc mà không đi đến một thỏa thuận nào.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào tối nay, các quan chức cho biết.
Hy Lạp đã được kỳ vọng sẽ trả 300 triệu Euro, một phần của khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào hôm nay, khoản vay đầu tiên trong 4 khoản vay phải trả vào tháng 6, nhưng Athens đã lên tiếng đề nghị sẽ trả tất cả khoản vay cùng một lúc vào cuối tháng này.
"Việc gộp các khoản thanh toán không phải là một dấu hiệu tốt, nó sẽ càng gây thêm nhiều khó khăn", quan chức EU cho biết.
Lê Thảo (lược dịch từ Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top