Thế giới

Hy Lạp tổ chức hội đàm ba bên về người tị nạn

ClockThứ Hai, 14/12/2015 17:10
TTH - Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias ngày 14/12 cho hay, Chính phủ Hy Lạp đang có kế hoạch tổ chức một cuộc hội đàm ba bên với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến cuộc khủng hoảng người tị nạn vào đầu năm 2016.

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh truyền hình Hy Lạp Mega, ông Nikos Kotzias nói rằng: “Sự kiện chính trị có thể diễn ra vào đầu tháng 2 tới với sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và các quan chức cấp cao Hy Lạp trên đảo Chios”.

Châu Âu đang không ngừng nỗ lực tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo với hàng trăm ngàn người tị nạn chạy trốn khỏi bạo lực và đói nghèo. Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận hơn 1,2 triệu người nhập cảnh trái phép vào EU chỉ trong 10 tháng đầu năm nay.
THANH NGÂN (Lược dịch từ Sputniknews & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 15/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Yemen, đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen
Return to top