ClockThứ Ba, 02/01/2018 21:02

IHS Markit: Ngành sản xuất Việt Nam bước vào năm 2018 với triển vọng tốt

TTH - Báo cáo mới nhất do hãng nghiên cứu IHS Markit và Tập đoàn Nikkei công bố ngày 2/1 cho thấy, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam kết thúc năm 2017 với những dấu hiệu tích cực, tạo nên triển vọng tốt khi bước vào năm 2018.

 Công nhân làm việc tại nhà máy Canon Bắc Ninh. Ảnh: VIR

Sản lượng tăng

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có những kết quả tích cực, khi sản lượng tăng trưởng trở lại trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn. Chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tăng lên mức cao trong 3 tháng là 52,5 điểm trong tháng 12/2017, so với mức 51,4 điểm hồi tháng 11/2017.

Theo đó, một nhân tố dẫn đến sự cải thiện về điều kiện hoạt động là sản lượng tăng trưởng trở lại. Mức tăng khiêm tốn của sản lượng trong tháng 12 có được sau khi gần như không thay đổi trong tháng 11. Điều này được cho là nhờ nhu cầu thị trường mạnh lên và số lượng đơn đặt hàng mới nhiều hơn. Nhu cầu khách hàng được cải thiện giúp số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh, đây cũng là mức tăng nhanh nhất trong vòng 3 tháng.

Đáng chú ý, số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài tăng mạnh và nhanh hơn trong tháng cuối cùng của năm ngoái. Nhu cầu khách hàng tăng cũng giúp củng cố mức độ lạc quan về triển vọng sản lượng sẽ tăng trong 12 tháng tiếp theo. Ngoài ra, mức độ lạc quan trong kinh doanh trong tháng 12/2017 cũng được cải thiện thành mức cao trong 9 tháng.

Triển vọng tốt

Yêu cầu về sản lượng tăng lên góp phần tăng việc làm tháng thứ 21 liên tiếp trong các nhà sản xuất Việt Nam, tốc độ tạo việc làm mạnh nhất kể từ tháng 9/2017. Những nỗ lực tăng sản lượng cũng góp phần làm tăng hoạt động mua hàng hóa đầu vào.

Ngoài ra, mức tăng đáng kể của hoạt động mua hàng đạt tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2017. Tồn kho hàng mua hầu như không thay đổi sau khi sụt giảm trong tháng 11. Chi phí nguyên vật liệu như dầu lửa và sắt thép, cũng như giá cả của các nhà cung cấp từ Trung Quốc tăng, làm chi phí đầu vào tiếp tục mở rộng trong tháng 12 vừa qua.

Tốc độ lạm phát cũng có ít thay đổi so với tháng 11. Xu hướng này cũng được chứng kiến ở giá cả đầu ra với mức tăng khiêm tốn. Hơn nữa, tồn kho hàng thành phẩm giảm. Các thành viên nhóm khảo sát báo cáo, hàng hóa được sản xuất trực tiếp để bán chứ không phải để tăng tồn kho.

Bình luận về kết quả chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam, ông Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát nhận định: "Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có sản lượng tăng trưởng trở lại trong tháng 12/2017, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ và nhanh chóng trong các đơn hàng mới. Đây là tin vui sau khi những tháng chứng kiến sự sụt giảm. Nhìn chung, 2017 là một năm tích cực của lĩnh vực sản xuất, khi kết quả PMI trung bình ở mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2011. Chính vì thế, ngành sản xuất Việt Nam có triển vọng tốt khi bước vào năm 2018".

LÊ THẢO

(Tổng hợp và lược dịch từ Nikkei & Markit Economics)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top