ClockThứ Bảy, 02/05/2020 10:19

iMessage và FaceTime đạt kỷ lục trong 3 tháng đầu năm 2020

CEO của Apple đã tiết lộ những con số tăng trưởng thuyết phục của các dịch vụ như iMessage, FaceTime và Apple News.

Apple bị kiện vì tính năng trên iMessage và FaceTime

FaceTime và iMessage tăng vọt về số lượng người dùng

Trong một cuộc họp trực tuyến để báo cáo doanh thu của Apple trong 3 tháng đầu năm 2020, Tim Cook tiết lộ cả iMessage và FaceTime đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng người sử dụng hằng ngày đang tăng vọt trong bối cảnh nhiều người phải sống trong tình trạng cách ly vì đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ông Cook cũng thông báo rằng cổng thông tin Apple News đã đạt 125 triệu người dùng hằng tháng trong quý. Và sự ưa chuộng của người dùng đối với dịch vụ này phần lớn nhờ vào những thông tin về dịch Covid-19 được quản lý và đăng tải từ các nguồn đáng tin cậy.

Cuối cùng là thông tin về ứng dụng theo dõi sàng lọc về đại dịch Covid-19 được phát hành vào tháng 3, hiện ứng dụng này đã được tải xuống hơn 2 triệu lượt, trong khi phiên bản web đã được truy cập bởi 3 triệu người dùng tính đến thời điểm hiện tại.

Theo CEO Tim Cook, tuy Apple đang đạt mức tăng trưởng tốt nhưng rõ ràng đây không phải những gì mà hãng mong đợi. Vì phần lớn do hiệu ứng của đại dịch giúp kích cầu số lượng người dùng, mà mục tiêu của Apple nhắm đến là mức độ tin cậy cao trong việc kinh doanh và hoạt động lâu dài cùng với người dùng.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top