ClockThứ Tư, 02/08/2017 06:20

IMF chấp thuận giải ngân gần 825 triệu USD cho Iraq

TTH.VN - Trong một thông cáo phát hành ngày 1/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, ban điều hành của tổ chức này vừa thông qua việc giải ngân 824,8 triệu USD cho Iraq.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầuIMF thiết lập ngân sách hành chính năm 2018 ở mức 1,1 tỷ USDIMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầuIMF tài trợ 106 triệu USD giúp Kosovo cải cách cơ cấu kinh tếIMF nhất trí điều khoản đối với khoản vay dành cho Mông Cổ

Logo của IMF tại trụ sở chính ở thủ đô Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: AFP

"Việc hoàn thành đợt rà soát lần thứ 2 cho phép các cơ quan có thể nhận được tương đương 584,2 triệu SDR (khoảng 824,8 triệu USD), nâng tổng số tiền giải ngân lên 1494,2 triệu SDR (khoảng 2109,7 triệu USD)", thông cáo trên nói thêm.

IMF cũng nhấn mạnh nhu cầu để Iraq thực hiện các biện pháp chống lại nạn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, đồng thời tăng cường những đạo luật chống tham nhũng.

Trước đó hồi tháng 7/2016, IMF đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 5,34 tỷ USD cho Iraq, nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này cải cách kinh tế và khôi phục cân bằng tài chính.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng tốc giải ngân vốn giao thông ngay từ đầu năm

Tổng kế hoạch vốn xây dựng giao thông Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được giao năm 2024 là 56.666 tỷ đồng, mặc dù thấp hơn năm 2023, nhưng để giải ngân hết đòi hỏi ngành phải quyết liệt ngay từ đầu năm.

Tăng tốc giải ngân vốn giao thông ngay từ đầu năm
Return to top