Thế giới

Indonesia bắt giữ hai nghi phạm khủng bố ủng hộ IS

ClockThứ Năm, 13/08/2015 15:15
TTH.VN - Biệt đội cảnh sát chống khủng bố, trực thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Densus 88) đã bắt giữ hai nghi can khủng bố khi chúng đang hoạt động ở thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java, Indonesia hôm 12/8.

Hai nghi phạm khủng bố là Yus Karman 30 tuổi và Sugiyanto 35 tuổi, bị bắt giữ ngay tại một nhà thờ Hồi Giáo, gần khu chợ Kliwon sau buổi lễ cầu nguyện của người Hồi giáo vào khoảng 13h00, theo giờ địa phương.

Biệt đội cảnh sát chống khủng bố Densus 88 của Indonesia-Ảnh: Indosurflife

Một số nhân chứng cho hay, cảnh sát đặc nhiệm đã sử dụng vũ khí để bắt giữ hai nghi can nói trên.Nhân chứng này nói thêm, ban đầu Densus 88 được cho là đã bắt giữ ba nghi can, tuy nhiên, ông chỉ có thể xác thực được hai người trong số đó là Giyanto và Yuskarman. "Có một báo cáo nói người thứ ba bị bắt tên là Ibad, nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định”, ông này cho biết.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, nhân viên an ninh đã lập tức tiến hành lục soát nhà ở của chúng.
Vào hôm nay (13/8), các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy một lá cờ màu đen trắng, biểu tượng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở thị trấn Semanggi, thành phố Surakarta.
Ngoài ra, hàng chục nhân viên cảnh sát có trang bị vũ khí được huy động để canh gác tại những khu vực lân cận xung quanh Quảng trường Losari gần đó, trong bối cảnh hàng chục người dân tổ chức nhiều cuộc thi khác nhau trong dịp lễ chào mừng Quốc khánh lần thứ 70 của Indonesia.
Thanh Ngân (lược dịch từ The Jakarta Post & ANN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top