Thế giới Thế giới
Indonesia có tỷ lệ trẻ em tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới
TTH.VN - Hơn 300 trẻ em ở Indonesia, gồm cả trẻ sơ sinh và dưới 6 tuổi, được cho là đã chết vì COVID-19, khiến nước này trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong trẻ em cao nhất thế giới do virus SARS-CoV-2.
Tỷ lệ trẻ em tử vong do COVID-19 ở Indonesia ở mức cao chủ yếu do các bệnh nền như suy dinh dưỡng, thiếu máu... Ảnh minh hoạ: NLD
Theo báo cáo ảm đạm của Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI), 51 trường hợp trẻ em tử vong đã được ghi nhận từ ngày 17/3 trên tổng số 2.712 ca nhiễm tính đến ngày 20/7. Báo cáo cũng chỉ ra rằng có thêm 290 trong số 7.633 trẻ nhỏ bị nghi nhiễm COVID-19 có thể đã chết vì virus này.
Ông Aman Bhakti Pulungan, Chủ tịch IDAI mới đây thừa nhận rằng Indonesia đã "ghi nhận số ca tử vong trẻ em do nhiễm COVID-19 cao nhất ở ASEAN và thậm chí cả châu Á", đồng thời cho rằng "khi đại dịch chưa kết thúc, Indonesia có thể sẽ có tỷ lệ tử vong trẻ em do COVID-19 cao nhất thế giới", trong khi chưa có trường hợp tử vong nào ở trẻ em được báo cáo ở Singapore, Malaysia và Thái Lan.
Các quan chức y tế Indonesia cho rằng sở dĩ nước này có số lượng trẻ em tử vong do COVID-19 ở mức cao là do các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn của chúng, như suy dinh dưỡng, thiếu máu cũng như sự yếu kém của các cơ sở y tế nhi khoa.
Theo IDAI, 45 trẻ em ở nước này chết vì COVID-19 bị mắc các bệnh như nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, bệnh lao, nhiễm trùng đường tiêu hóa, suy dinh dưỡng cấp tính và sốt xuất huyết.
Bác sĩ Aman cũng cho biết thêm rằng sự chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị muộn đã gây ra cái chết của hầu hết trẻ em dưới 6 tuổi.
"Có rất nhiều trẻ em được điều trị chỉ trong 24 giờ, 36 giờ hoặc 48 giờ trước khi chúng tử vong, thậm chí, một số được chẩn đoán chỉ sau khi chúng không qua khỏi”, ông Aman nói.
Một bé gái 15 tháng tuổi ở Batam đã tử vong hôm 23/5, một ngày sau khi người mẹ đưa bé đến bệnh viện vì bị sốt và tiêu chảy. Bé gái này đã không qua khỏi khi chuẩn bị được tiến hành xét nghiệm. Ông Tjetjep Yudiana, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Quần đảo Riau, cho biết cô bé bị thiếu cân, vì vậy hệ thống miễn dịch của cô bé rất yếu.
Theo thống kê dân số của Indonesia, trẻ em chiếm gần 1/3 trong tổng số 270 triệu công dân nước này, tương đương khoảng 83 triệu trẻ.
Trong bối cảnh hiện tại, bác sĩ Aman khuyến nghị rằng tất cả những đứa trẻ có các triệu chứng như tiêu chảy và sốt nên được xét nghiệm để kiểm tra virus SARS-CoV-2.
Ông Jasra Putra, ủy viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia, cũng kêu gọi các cơ quan y tế của đất nước tiến hành kiểm tra đối với con cái của những phụ huynh nghi nhiễm bệnh. "Nếu cha mẹ của chúng được kiểm tra, những đứa trẻ cũng phải được kiểm tra", ông nói. Các xét nghiệm cũng có thể giúp chính phủ nắm bắt tình hình và đưa ra các chính sách y tế phù hợp với nhu cầu của trẻ, như phân phối vitamin để tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ em, ông nói thêm.
Ông Nahar, phó giám đốc phụ trách bảo vệ trẻ em tại Bộ Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Indonesia cho biết chính phủ đang rất nỗ lực để tăng cường việc xét nghiệm trên toàn quốc.
Ngoài ra, một mối quan tâm khác cần được chú trọng là hơn một nửa số trẻ bị nhiễm bệnh từ chính cha mẹ. Do đó, các bậc phụ huynh cần được giáo dục về các quy trình y tế, như đeo khẩu trang, để họ không trở thành người mang mầm bệnh về nhà cho con cái họ, trong bối cảnh nhiều biện pháp hạn chế xã hội đã được nới lỏng ở nhiều nơi trên khắp cả nước.
BẢO NGHI (Lược dịch từ Straitimes)
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027 (05/02)
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững (05/02)
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững (05/02)
- UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023 (05/02)
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (04/02)
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm (04/02)
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng (04/02)
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar (04/02)
-
ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp
-
Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Lào tiếp tục trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất
- Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023
- Mỹ: Cựu Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực ASEAN
- Việt Nam sẽ dự Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Nhiều người châu Á trì hoãn việc nghỉ hưu không phải chỉ vì lương