Thế giới

Indonesia đề xuất thành lập các nhóm công tác mới của G20

ClockThứ Ba, 13/12/2022 14:21
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Thứ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Edi Prio Pambudi cho biết quốc gia này đã đề xuất thành lập các nhóm công tác mới trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) của Ấn Độ.

Ấn Độ kêu gọi đoàn kết đối phó với thách thức lớnTổng kết 12 ngày hội nghị thượng đỉnhNhiều kỳ vọng đặt vào Hội nghị thượng đỉnh G20 và diễn đàn APECHội nghị thượng đỉnh G20: Niềm hy vọng hồi sinh ngành du lịch cho đảo BaliQuan chức cấp cao Mỹ-Trung thảo luận vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu

Các lãnh đạo tại lễ trồng cây lưu niệm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 11/12, ông Edi cho hay các nhóm công tác được đề xuất gồm Nhóm công tác giảm thiểu và phục hồi rủi ro thiên tai, Nhóm công tác văn hóa và khởi nghiệp và Nhóm công tác kinh tế kỹ thuật số.

Ông Edi cho biết thêm Indonesia sẽ hỗ trợ Ấn Độ đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ Chủ tịch G20, trong đó có vấn đề chuyển đổi kỹ thuật số vốn là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình phục hồi và tương lai kinh tế toàn cầu.

Thứ trưởng Edi - người đang giữ chức đồng Chủ tịch Hội nghị các quan chức cấp cao G20 - cũng đánh giá cao sự tiếp nối giữa Chủ tịch G20 Indonesia và Chủ tịch G20 Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình nghị sự ưu tiên của G20 đối với thế giới.

Hội nghị các quan chức cấp cao đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ đã được tổ chức từ ngày 4-7/12 tại Rajasthan (Ấn Độ).

Hội nghị này bao gồm nhiều phiên họp về chuyển đổi công nghệ, phát triển xanh và LiFE (lối sống vì môi trường), phát triển dưới sự lãnh đạo của phụ nữ, tăng tốc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), tạo thuận lợi cho tăng trưởng toàn diện và cải cách đa phương.

Hội nghị nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ trong việc thúc đẩy tiếng nói của các nước phía Nam bán cầu và việc sử dụng vai trò Chủ tịch G20 nhằm thiết lập hợp tác cùng có lợi giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển, đồng thời thảo luận về tầm quan trọng của cải cách đa phương, các thành tựu về SDG, vấn đề lương thực, nhiên liệu và phân bón; khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hành động tập thể giữa các thành viên G20.

Hội nghị nói trên đã thu hút sự tham dự của các thành viên G20 cùng 9 quốc gia khách mời và 14 tổ chức quốc tế.

Tại hội nghị, Ấn Độ đã công bố chủ đề “Một Trái đất - Một Gia đình - Một Tương lai” cho Năm Chủ tịch G20 2023.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top