ClockThứ Hai, 24/12/2018 20:24

Indonesia khẩn trương tìm kiếm nạn nhân sống sót sau thảm hoạ sóng thần

TTH - Số người tử vong vì thảm họa sóng thần ở Indonesia tăng lên ít nhất 281 người vào ngày 24/12, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ nỗ lực sử dụng máy móc hạng nặng và tay trần để tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người sống sót.

LHQ, EU cam kết giúp đỡ và viện trợ cho Indonesia sau thảm hoạ sóng thần

Cảnh sát tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một khách sạn bị sóng thần phá hủy ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia ngày 24/12. Ảnh: Reuters

Ít nhất 1.000 người bị thương và gần 12.000 cư dân ven biển buộc phải sơ tán đến vùng đất cao hơn, khi cảnh báo thủy triều cao kéo dài đến ngày 26/12.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Indonesia xác nhận, một phần của Anak Krakatau, một ngọn núi lửa giữa đảo Java và Sumatra sụp xuống trong lúc phun trào đã gây ra cơn sóng thần cao 2-3m, tấn công khu vực duyên hải ở eo biển Sunda vào tối 22/12.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuter)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Return to top