Thế giới

Indonesia mở rộng cấp thị thực khi đến cho du khách từ 72 quốc gia

ClockThứ Tư, 01/06/2022 15:16
12 quốc gia mới được bổ sung vào danh sách cấp VoA của Indonesia, như vậy, du khách từ 72 quốc gia có thể nhập cảnh và xin cấp VoA tại 9 sân bay, 11 cảng biển và 4 cửa khẩu biên giới của nước này.

Dịch COVID-19: Indonesia lạc quan chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữuNhật Bản sẽ đón khách du lịch theo tour từ ngày 10/6

(Nguồn: travelobiz.com)

Chính phủ Indonesia vừa quyết định mở rộng danh sách cấp thị thực khi đến (VoA) cho du khách từ 72 quốc gia, tăng 12 quốc gia so với trước.

Trong một tuyên bố ngày 30/5, người phát ngôn Tổng cục Di trú Achmad Nur Saleh cho biết 12 quốc gia mới được bổ sung vào danh sách cấp VoA của Indonesia bao gồm Bahrain, Belarus, Bosnia, Kuwait, Ai Cập, Maroc, Oman, Peru, Nga, Serbia, Ukraine và Jordan.

Ông Achmad quyết định mới này không bổ sung hoặc thay đổi các điểm nhập cảnh cung cấp dịch vụ VoA.

Nội dung này được quy định trong Thông tư của Tổng cục trưởng Di trú về các cơ sở nhập cảnh nhằm hỗ trợ du lịch bền vững trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Như vậy, khách du lịch từ 72 quốc gia có thể nhập cảnh và xin cấp VoA tại 9 sân bay, 11 cảng biển và 4 cửa khẩu biên giới đã được giới chức Indonesia chỉ định.

Ngoài ra, quyết định mới không mở rộng đối tượng được miễn thị thực nhập cảnh vì lý do đặc biệt mà cho đến nay chỉ áp dụng đối với công dân các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trước đó, hồi đầu tháng Ba vừa qua, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia đã bắt đầu nối lại dịch vụ cấp VoA tại Bali cho khách du lịch từ 23 quốc gia trên thế giới.

Theo quy định, mức phí cho VoA là 500.000 rupiah (khoảng 34 USD). Loại thị thực này có giá trị lưu trú tối đa 30 ngày và chỉ được gia hạn một lần duy nhất./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Hình ảnh làm xấu du lịch Huế

Một trong những hình ảnh không đẹp xuất hiện tại thành phố hiện nay là nhiều người vô ý thức biến nơi công cộng thành "nhà vệ sinh công cộng".

Hình ảnh làm xấu du lịch Huế
Người tạo “Avatar” cho làng hương Thủy Xuân

Nếu như “Avatar” là một thủ thuật của marketing để tạo dựng, củng cố hình ảnh cá nhân, nhận diện thương hiệu cho một hay nhóm sản phẩm nào đó, thì “Avatar” của làng hương Thủy Xuân được tạo ra theo một cách hết sức thú vị, ít ai ngờ tới.

Người tạo “Avatar” cho làng hương Thủy Xuân
Return to top