ClockThứ Bảy, 15/07/2017 14:18

IOM xác nhận thêm 380.000 người di dời khỏi tây Mosul

TTH.VN - Theo tờ Sputniknews ngày 15/7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vừa xác nhận thêm 380.000 người phải di dời khỏi phía tây thành phố Mosul, Iraq.

Mối đe dọa đối với Đông Nam ÁQuân đội Iraq đã giải phóng được khoảng 95% lãnh thổ MosulLHQ: Cần thêm nhiều trại tạm trú để giải quyết khủng hoảng người tị nạn tại Mosul

Người dân Iraq rời khỏi thành phố Mosul ngày 4/7 vừa qua. Ảnh: Reuters

"Trong bối cảnh cuộc chiến giành lại phía tây Mosul đến hồi kết thúc trong tuần này, IOM báo cáo khoảng 380.000 người di dời trong nước, tương đương với hơn 63.000 gia đình", IOM cho biết trong một thông cáo báo chí.

Báo cáo cũng ghi nhận tổng cộng 3.351.132 cá nhân, tương đương 558.522 gia đình phải di dời từ tháng 1/2014 và phân tán trên 104 quận của Iraq.

Chiến dịch giành lại Mosul, căn cứ chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu vào tháng 10/2016. Khu vực phía đông Mosul được giải phóng bởi lực lượng Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu hồi cuối tháng 1. Một tháng sau đó, lực lượng Iraq bắt đầu hoạt động nhằm giải phóng phía tây Mosul khỏi IS.

Hôm 10/7 vừa qua, Thủ tướng Iraq Haider Abadi tuyên bố giải phóng thành phố Mosul từ tay những kẻ khủng bố IS sau 3 năm bị chúng chiếm giữ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & IOM)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top