ClockChủ Nhật, 10/03/2019 11:18

iPad 2019 có thể trình làng ngày 25/3

Máy tính bảng thế hệ mới của Apple sẽ tiếp tục dùng cảm biến vân tay , giữ lại giắc cắm tai nghe và phát hành cuối tháng này.

iPad giá rẻ và iPad mini 5 sẽ ra mắt đầu 2019Apple sắp ra iPad Mini mới có giá rẻ

Theo Mac Otakara (Nhật Bản), dòng máy tính bảng cao cấp iPad Pro 2018 đã thay Touch ID bằng Face ID, tuy nhiên iPad 2019 vẫn dùng cảm biến vân tay nhằm tiết kiệm chi phí. Cùng với đó, cổng âm thanh 3,5 mm và kết nối Lightning cũng không thay đổi.

iPad 2019 có thể vẫn dùng Face ID, cổng tai nghe 3,5 mm

Có nguồn tin nói iPad 2019 tiếp tục dùng màn hình 9,7 inch như nhiều năm qua. Tuy nhiên một nhà cung cấp lại cho biết kích thước sẽ được nới rộng lên 10 inch thông qua việc giảm khung viền. Dù vậy, kích thước tổng thể của thiết bị sẽ tương tự iPad 2018.

Apple sẽ ra mắt iPad thế hệ thứ bảy, iPad mini 5 vả cả hai thiết bị này đều chỉ được nâng cấp nhỏ so với phiên bản hiện tại. Ngày công bố được dự đoán là 25/3, cùng thời điểm công ty công nghệ Mỹ giới thiệu một số dịch vụ trực tuyến mới.

iPad 2018 được các chuyên trang công nghệ đánh giá tốt về hiệu năng, thời lượng pin. Việc hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil giúp mở rộng tính năng cho người dùng. Với sự tăng trưởng tương đối chậm của thị trường máy tính bảng, Apple sẽ không đưa ra nhiều nâng cấp cho sản phẩm 2019.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top