Thế giới

Iran bắt đầu thực hiện thỏa thuận về chương trình hạt nhân

ClockThứ Hai, 02/11/2015 17:38
TTH - Theo Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi, Iran đã bắt đầu triển khai thực hiện các thỏa thuận về chương trình hạt nhân, bao gồm cả việc cắt giảm số lượng máy ly tâm để làm giàu uranium.

“Chúng tôi đang tiến hành những công việc sơ bộ”, Giám đốc AEOI - người hiện đang trong chuyến thăm đến Nhật Bản, cho biết. “Đặc biệt, chúng tôi đang cắt giảm số lượng máy ly tâm, kể cả ở các cơ sở hạt nhân Natanz. Tuy nhiên, việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận này cần có thời gian,” ông nói thêm.

Theo tin từ hãng thông tấn Nga TASS trước đó, trong chuyến thăm Tokyo, ông Salehi sẽ tổ chức các cuộc hội đàm về việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh hạt nhân giữa Iran và Nhật Bản. Trong cuộc đàm phán cuối cùng tại Tehran hồi tháng 10 vừa qua giữa Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida, các bên đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và an ninh hạt nhân. Văn kiện chính thức được thông qua sau cuộc họp xác định khuôn khổ các khả năng hợp tác, nhất là về việc tìm ra các biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố tại các trung tâm hạt nhân và đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực an ninh ở các cơ sở được xây dựng.
Tố Quyên (Lược dịch từ Tass & AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top