Thế giới

Iran - Nhật đàm phán an ninh hạt nhân

ClockChủ Nhật, 01/11/2015 15:01
TTH.VN - Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi bắt đầu chuyến đi đến Nhật Bản tổ chức hội đàm với các quan chức của nước này về việc mở rộng hợp tác hạt nhân, kể cả trong lĩnh vực an ninh, PressTV sáng nay (1/11) vừa đưa tin cho biết.


Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (EAOI) Ali Akbar Salehi. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của AEOI Behrouz Kamalvandi hôm nay nói rằng, Iran và Nhật Bản trong những tháng gần đây đã có thảo luận về những cách thức thúc đẩy hợp tác an ninh hạt nhân giữa 2 nước.

Ông Kamalvandi cho biết thêm rằng, chuyến thăm của Giám đốc AEOI Salehi đến Tokyo đang diễn ra là để theo sát diễn biễn của các cuộc đàm phán về hợp tác trong an ninh hạt nhân.

Trong khoảng thời gian 4 ngày ở Tokyo, người đứng đầu AEOI có kế hoạch sẽ tổ chức hội đàm với các nhà khoa học hạt nhân của Nhật Bản và các quan chức của tổ chức An toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản (JNES) và Cơ quan quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA), phát ngôn viên Kamalvandi nhấn mạnh. Ngoài ra, Giám đốc AEOI Salehi cũng sẽ đến thăm và có bài phát biểu tại Đại học Tokyo và Viện Quan hệ quốc tế Nhật Bản (JIIA).

Ông Kamalvandi nói thêm, người đứng đầu AEOI của Iran và phái đoàn tháp tùng đi cùng sẽ tham gia vào các hội nghị phi chính phủ quốc tế Pugwash về giải trừ hạt nhân tại thành phố Nagasaki.

Trong tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida đã ban hành một tuyên bố chung tại Tehran về các biện pháp bảo vệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong việc hợp tác và thực hiện an toàn hạt nhân giữa 2 nước.

Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản cũng nhất trí sẽ hỗ trợ Iran thực hiện thỏa thuận hạt nhân đã đạt được giữa Tehran và 6 cường quốc thế giới - được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - ở thủ đô Vienna của Áo hồi giữa tháng 7/2015.

 

Bảo Nghi (lược dịch từ PressTV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top