ClockThứ Năm, 20/09/2018 09:14

Iran: Thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria là một thắng lợi ngoại giao

Ngày 19/9, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp quốc Gholam Ali Khoshroo đã hoan nghênh thỏa thuận mới đây giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tình hình tại tỉnh Idlib của Syria, và gọi đây là một thắng lợi về mặt ngoại giao.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không thể tiếp nhận thêm người tị nạn SyriaLãnh đạo Nga - Thổ - Iran họp thượng đỉnh về SyriaNga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tái khởi động đàm phán về Syria

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải, phía sau) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái, phía sau) chứng kiến lễ trao đổi thỏa thuận về Syria giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải, phía trước) và người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar (trái, phía trước) tại Sochi (Nga) ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, ông Khosroo nói rằng thỏa thuận nói trên là “kết quả của những nỗ lực ngoại giao đầy trách nhiệm trong vài tuần qua." Theo ông, đây là sự mở rộng những nỗ lực ngoại giao sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vừa diễn ra tại Tehran.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã gọi thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là “một bước tiến lớn trong quá trình tiêu diệt tàn dư khủng bố tại Syria."

Hôm 17/9, tại thành phố Sochi của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thiết lập một khu phi quân sự tại tỉnh Idlib, dọc theo đường ranh giới giữa quân đội Chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đối lập ở nước này. 

Thỏa thuận này được xem là bước đột phá nhằm tháo gỡ bất đồng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh vấn đề Idlib.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
Return to top