ClockThứ Ba, 25/10/2016 21:13

Iraq là quốc gia “rộng lượng” với người cần được giúp đỡ nhất thế giới

TTH - Mặc dù bị tàn phá bởi cuộc nội chiến, Iraq là quốc gia “hào phóng” nhất thế giới với những người xa lạ cần được giúp đỡ, một chỉ số toàn cầu mới về mức đóng góp từ thiện cho thấy.

Trong một cuộc thăm dò toàn cầu của quỹ từ thiện Charities Aid Foundation (CAF), 81% người Iraq cho biết đã giúp đỡ những người mà họ không quen biết vào tháng trước.

Bất chấp tình trạng bất ổn và bạo lực, Iraq đã 2 lần dẫn đầu danh sách kể từ khi CAF bắt đầu tiến hành bình chọn từ năm 2010 ở 140 quốc gia. Libya đứng thứ hai trong danh sách năm nay và Somalia, quốc gia chìm vào cuộc nội chiến suốt 25 năm nay, xếp ở vị trí thứ tư.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top