Thế giới

Iraq sẽ tiếp tục nỗ lực đến khi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân toàn bộ

ClockThứ Hai, 21/12/2015 15:11
TTH.VN - Baghdad thể hiện thái độ hoan nghênh trước thông báo sẽ bắt đầu rút quân đồn trú ở miền bắc Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi tất cả các lực lượng quân sự của phía Thổ được rút ra khỏi đất nước, PressTV sáng nay (21/12) cho biết.


Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq. Ảnh: PressTV.

"Những gì được công bố trên các phương tiện truyền thông rõ ràng là một bước đi đúng hướng", Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari khẳng định trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày hôm qua (20/12). Tuy nhiên, Ngoại trưởng Jaafari cũng nhấn mạnh rằng, Baghdad sẽ tiếp tục các nỗ lực kêu gọi sự can thiệp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho đến khi đạt được lệnh rút quân hoàn toàn.

Vào ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng Ankara sẽ tiếp tục triệu hồi một số quân lính từ căn cứ quân sự Bashiqa ở tỉnh Nineveh, miền bắc Iraq.
Trước đó, hôm 18/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi nhà đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rút quân của nước này ra khỏi lãnh thổ Iraq và "tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq".
Baghdad cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt "sự xâm nhập bất hợp pháp" và ngay lập tức rút tất cả binh sĩ khỏi đất Iraq.
Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, quân đội nước này được triển khai để huấn luyện cho các chiến binh Peshmerga người Kurd ở Iraq chiến đấu với các nhóm khủng bố Daesh Takfiri.
Căng thẳng giữa Baghdad và Ankara đặc biệt lên cao đỉnh điểm hôm 4/12, khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ có trang bị vũ khí được hỗ trợ bởi khoảng hơn 20 xe tăng hành quân tới khu vực ngoại ô tỉnh Mosul, miền bắc Iraq.

Bảo Nghi (lược dịch từ PressTV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top