Thế giới

IS có thể đã cử khủng bố liều chết tới hội nghị ASEAN

ClockThứ Bảy, 21/11/2015 11:01
TTH.VN - Một nguồn tin từ cảnh sát Malaysia cho biết 10 nghi can đánh bom liều chết đã có mặt ở Kuala Lumpur, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN cuối tuần này. 

Cảnh sát trưởng Malaysia ông Khalid Abu Bakar cho biết: “Có nhiều báo cáo về khả năng khủng bố liều chết xảy ra ở Malaysia. Thời điểm này, tôi nhấn mạnh rằng vẫn chưa có thông tin chính xác nào được chứng thực”.

Các lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường đều có mặt ở Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần này. Ít nhất 2.000 sĩ quan, cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh.

Cảnh sát trưởng Khalid cho biết các vụ tấn công ở Pháp, Ai Cập, Li-băng, Philippines giúp nước chủ nhà cảnh giác hơn vấn đề an ninh trong hai ngày hội nghị. “Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã tăng cường các biện pháp an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN cùng các phiên họp liên quan ở thủ đô Kuala Lumpur”, ông nói. “Kiểm tra an ninh trên toàn Malaysia đã được nâng lên một mức”.

is co the da cu khung bo lieu chet toi hoi nghi asean hinh anh 1

An ninh thắt chặt tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 ở Kuala Lumpur (Malaysia)

Trang tin địa phương Malaysiakini cho biết nhóm nổi dậy Abu Sayyaf ở Philippines, Mặt trận giải phóng dân tộc Moro và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sẽ gặp nhau vào Chủ Nhật này.

Trong đoạn tin rò rỉ có chi tiết “14 thủ lĩnh từ 3 nhóm khủng bố, 50 thành viên Abu Sayyaf trang bị súng trường M16, súng lục và bom sẽ được huy động tới buổi gặp mặt giữa ba nhóm phiến quân”. IS và Abu Sayyaf có 8 kẻ đánh bom liều chết ở bang Sabah và 10 tên sẵn sàng tự sát ở Kuala Lumpur.

“Những kẻ đánh bom liều chết được huấn luyện quân sự ở Syria, Afghanistan và Iraq. Chúng nhận lệnh từ các lãnh đạo để thánh chiến bất kì lúc nào”, báo Malaysiakini cho biết.

Giám đốc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm liên bang Fuzi Harun cho biết đã cảnh báo toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. “Đó là một thông tin chúng tôi nhận được nhưng hiện chưa có chi tiết nào rõ ràng hơn…Có thể đúng hoặc sai, nhưng chắc chắn chúng ta phải hành động”, ông nói trên kênh thông tấn quốc gia Bernama.

“Chúng tôi sẽ truyền tải thông tin này cho các đơn vị trực chiến để sẵn sàng trong mọi tình huống”.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra ngay sau Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) ở Philippines. Vấn đề đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép là một trọng tâm của các phiên họp.

Theo Dân Việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top