Thế giới

IS có thể tấn công sinh hóa ở EU

ClockThứ Hai, 07/12/2015 07:28
TTH.VN - Nghị viện châu Âu vừa đưa ra cảnh báo rằng, những kẻ khủng bố Daesh (IS) có thể thực hiện các cuộc tấn công sinh học hay hóa học trên đất EU, theo tin từ PressTV sáng nay (7/12).


EU cảnh báo nguy cơ bị IS tấn công bằng vũ khí hoá học. Ảnh: Image

"Các Chính phủ châu Âu và các tổ chức của EU cần phải cảnh giác, và phải xem xét công khai việc giải quyết nguy cơ tiềm năng về một cuộc tấn công khủng bố bằng hóa học, sinh học, chất phóng xạ hoặc thậm chí là các nguyên liệu hạt nhân", PressTV trích dẫn một thông cáo của Quốc hội Châu Âu vừa được đưa ra đầu tháng nay cho biết.

Việc sử dụng vũ khí hoá học sơ đẳng trong cuộc chiến chống lại lực lượng chiến đấu người Kurd của bọn khủng bố vừa qua ở Syria và Iraq cho thấy, chúng có khả năng tiếp cận với các nguyên vật liệu cần thiết cho các cuộc tấn công hoá học hay sinh học tương tự.
Bản thông cáo được đưa ra cũng lưu ý rằng, trong vài năm qua, những kẻ khủng bố đã có nhiều cơ hội để tiếp cận thành công được các nguyên vật liệu bất thường ở Syria, Iraq và Libya – những nơi chúng vẫn hoạt động. Đồng thời, những kẻ khủng bố cũng có đủ khả năng tài chính để mua nguyên vật liệu cho các cuộc tấn công như vậy và cho thấy khả năng của chúng trong việc lôi kéo và tuyển dụng các chuyên gia sinh-hoá học cần thiết.
Theo thông cáo trên, Chính phủ các nước EU nên có biện pháp phòng ngừa nhằm chống lại các cuộc tấn công hóa học bằng cách củng cố an ninh xung quanh các công trình chủ chốt và trang bị cho các đội cấp cứu các loại thuốc giải độc trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công bất thường.
Trong cuộc tấn công mới nhất trên đất châu Âu của tổ chức IS, 130 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng ở Paris vào giữa tháng 11 vừa qua.
Tố Quyên (lược dịch từ PressTV & Alalam)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top